THẾ GIỚI 24H: Taliban bất ngờ cấm phụ nữ đóng phim truyền hình

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều phụ nữ xuống đường biểu tình đòi quyền lợi ở Afghanistan vào tháng 9/2021
Nhiều phụ nữ xuống đường biểu tình đòi quyền lợi ở Afghanistan vào tháng 9/2021
TPO - Chính quyền Taliban vừa công bố loạt quy định mới nhằm vào các kênh truyền hình nước này, trong đó có quy định cấm phụ nữ xuất hiện trong các bộ phim.

Theo đó, các bộ phim được coi là trái với nguyên tắc của luật Sharia và giá trị của Afghanistan bị cấm. Ngoài việc phụ nữ bị cấm đóng phim, các cảnh quay đàn ông để lộ một số bộ phận của cơ thể cũng không được phép xuất hiện. Các chương trình hài kịch và giải trí xúc phạm tôn giáo hoặc có thể bị coi là xúc phạm người Afghanistan cũng bị cấm. Bên cạnh đó, các nhà báo và phát thanh viên nữ phải đeo khăn trùm đầu khi lên hình. Tuy nhiên, quy định không nêu rõ loại khăn cụ thể nào.


Anh, Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận cho phép trao đổi thông tin bí mật về công nghệ đẩy hạt nhân dùng cho hải quân, mở đường cho Úc trang bị tàu ngầm hạt nhân. Đây là thỏa thuận đầu tiên về loại công nghệ nói trên được ký công khai kể từ khi ba nước tuyên bố thành lập liên minh quốc phòng có tên AUKUS hồi tháng 9 nhằm ứng phó sự căng thẳng chiến lược ở vùng Thái Bình Dương, nơi cạnh tranh Mỹ - Trung đang gia tăng.


Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/11 cho biết ông đã tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 thứ ba trong bối cảnh diễn biến đại dịch ở Nga vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 406.196 trường hợp mắc COVID-19 và 4.772 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 258 triệu ca, trong đó trên 5,17 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế đi ngang trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Á và Đông Âu.


Những người dân Áo từ chối tiêm phòng COVID-19 sẽ đối mặt với án phạt lên tới 3.600 euro (hơn 4.000 USD) khi lệnh tiêm chủng bắt buộc có hiệu lực vào năm tới. Hình phạt nói trên là một phần trong động thái cứng rắn của Chính phủ Áo nhằm thúc đẩy mức độ tiêm vắc xin trong bối cảnh nước này vật lộn với làn sóng ca nhiễm tăng vọt khiến tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt tái diễn từ hôm 22/11.


Cảnh sát Mỹ ngày 22/11 xác nhận đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ lao xe vào đoàn diễu hành Giáng sinh ở thành phố Waukesha, bang Wisconsin (Mỹ) xảy ra đêm trước đó (theo giờ Mỹ). Các nguồn tin cảnh sát cho biết đến nay không có dấu hiệu cho thấy vụ việc này liên quan đến khủng bố. Một đối tượng đã bị bắt giữ để thẩm vấn, trong khi chiếc xe gây án cũng đã bị thu giữ.


Quân đội Ukraine tiến hành tập trận đổ bộ gần thủ đô Kiev, trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng với Nga. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, cuộc tập trận mô phỏng cuộc đổ bộ của binh lính dù và các tàu sân bay bọc thép để tấn công các mục tiêu của kẻ thù. Đây là cuộc tập trận thứ 2 của quân đội Ukraine chỉ trong chưa đầy 1 tuần.


Truyền thông Mỹ đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ra mắt cuốn sách ảnh có tiêu đề “Our Journey Together” (tạm dịch: Hành trình bên nhau của chúng tôi). Đây là bộ sưu tập hàng trăm bức ảnh về hoạt động của Nhà Trắng khi ông còn nắm quyền, do chính ông Trump chú thích.

MỚI - NÓNG