Phục thù Huddersfield, M.U và De Gea cùng lập kỷ lục

De Gea lập kỷ lục giữ sạch lưới cùng M.U.
De Gea lập kỷ lục giữ sạch lưới cùng M.U.
TPO - Phục thù thành công Huddersfield Town, M.U không chỉ tạm thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 13 điểm, mà còn đạt cột mốc 15 trận giữ sạch lưới tại Premier League. Riêng cá nhân David de Gea, anh cũng đã cán mốc 300 trận khoác áo “Quỷ đỏ”.

Thua Huddersfield Town 1-2 ở lượt đi, M.U rất quyết tâm phục thù ở lượt về (vòng 26 Premier League) khi được đá trên sân nhà Old Trafford. Và họ đã làm được điều đó nhờ sự tỏa sáng của Romeu Lukaku và Alexis Sanchez. Cả hai bàn thắng của M.U đều được thực hiện trong hiệp 2. Thắng lợi này giúp “Quỷ đỏ” thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 13 điểm bởi ở trận đấu sớm nửa xanh thành Manchester đã bị Burnley cầm hòa với tỷ số 1-1.

Ngoài công lớn thuộc về 2 cầu thủ ghi bàn là Lukaku và Sanchez, cùng với đó là sự xuất sắc của Matic ở tuyến giữa, không thể nhắc đến thủ thành David De Gea và hàng thủ “Quỷ đỏ”. Theo thống kê của Squawka, màn giữ sạch lưới trước Huddersfield Town đã giúp M.U trở thành đội đầu tiên đạt mốc 15 trận giữ sạch lưới ở Premier League mùa này và De Gea là người trấn giữ khung thành của họ ở toàn bộ 15 trận đấu đó.

Sau 26 vòng đấu, M.U cũng là đội để thủng lưới ít nhất với chỉ 18 bàn, ít hơn 1 bàn so với Man City và Chelsea (chưa tính kết quả vòng 26 của đội này). Chưa có đội nào ghi được nhiều hơn 2 bàn/trận vào lưới “Quỷ đỏ” mùa này. Các đội ghi được 2 bàn trước đội quân của HLV Mourinho gồm Tottenham, Burnley, Leicester, Man City, Watford, Huddersfield và Stoke.

Với cá nhân De Gea, trận gặp Huddersfield cũng đánh dấu lần ra sân thứ 300 của anh cho M.U, chỉ kém 1 thủ môn khác trong lịch sử đội bóng là Peter Schmeichel (398). Tuy vậy, không dễ để De Gea san bằng kỷ lục của thủ thành huyền thoại người Đan Mạch, nhất là khi thời gian gần đây, anh bóng gió tới chuyện rời “Quỷ đỏ” để gia nhập Real Madrid.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.