Phòng trừ loài 'siêu nhân' gây hại rau màu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 20/3, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại xứ rau Đà Lạt xuất hiện loài sinh vật mà nông dân gọi là “siêu nhân” tấn công bó xôi, cà rốt, bắp cải, đậu đỗ, cải bông xanh... khiến cây còi cọc, không phát triển. 

Tên tiếng Anh của “siêu nhân” là Symphylans, thuộc lớp Symphyla, là động vật chân đốt chứ không phải côn trùng; cơ thể nhỏ, mảnh khảnh, có 6 -12 đôi chân, khi trưởng thành dài khoảng 0,5 - 2cm. Loài này rất khó tìm, khi bị lộ thì chui vào các kẽ hở trên đất và biến mất rất nhanh.

Đây là đối tượng gây hại mới, chưa có nghiên cứu cụ thể về đặc điểm sinh học và gây hại tại Việt Nam, chưa có loại thuốc đặc trị. Bước đầu, Chi cục khuyến cáo có thể tham khảo sử dụng chế phẩm sinh học chứa nấm xanh Metarhizium anis; rải vôi; khử trùng đất; luân canh cây trồng với những cây ít mẫn cảm hơn với sự gây hại của “siêu nhân” như ngô, khoai tây.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.