Phòng không Nga bắn rụng UAV đe doạ căn cứ Khmeimim

Ảnh minh hoạ: Mil.ru
Ảnh minh hoạ: Mil.ru
TPO - Hệ thống phòng không Nga đã ngăn chặn một thiết bị bay không người lái (UAV) tiếp cận căn cứ không quân Khmeimim (Syria) từ vùng lãnh thổ do phiến quân kiểm soát.

Theo RT, việc bắn hạ các UAV từ lâu đã trở thành hoạt động quen thuộc của lực lượng quân đội Nga đồn trú tại tỉnh Latakia (Syria).

Hôm qua, 9/8, hệ thống phòng không Nga một lần nữa bắn rơi một UAV từ khoảng cách an toàn, khi chiếc UAV này tiếp cận căn cứ Khmeimim từ vùng lãnh thổ do phiến quân kiểm soát.

“Căn cứ Khmeimim tiếp tục hoạt động bình thường sau sự cố”, Tướng Alexei Tsygankov cho biết. “Không có thương vong hay thiệt hại về vật chất.”

Tính trong vòng một tháng trở lại đây, hệ thống phòng không Nga tại Syria đã vô hiệu hoá ít nhất 25 UAV, nhiều chiếc trong số đó được gắn thêm thiết bị nổ khi tiếp cận căn cứ Khmeimim.

Trong khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại gần như hoàn toàn tại Syria với sự hỗ trợ của quân đội Nga, thì các nhóm phiến quân nhỏ hiện vẫn hoạt động tích cực, và tiếp tục nỗ lực phóng UAV về phía căn cứ Khmeimim nhằm đe doạ binh sĩ Nga.

Moscow và Damascus nhiều lần nhấn mạnh lực lượng IS còn xót lại tại Syria tập trung chủ yếu ở các khu vực kiểm soát bởi quân đội Mỹ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG