Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương đẩy nhanh tiêm vắc-xin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương chiều 5/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý địa phương thực hiện song song 2 việc, đó là đẩy nhanh tiêm vắc-xin và chống dịch bằng cách ly, điều trị, giãn cách nghiêm.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Chính phủ, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đợt thứ 4 đến nay địa phương ghi nhận 21.865 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.595 bệnh nhân khỏi bệnh; 136 bệnh nhân tử vong. Bình Dương có 16 khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, tỉnh này vừa huy động, thành lập 4 bệnh viện đa khoa tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Bình Dương đang huy động nhân lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng, phấn đấu mỗi ngày tiêm cho khoảng 100.000 người.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bình Dương, nơi đây đang bố trí khu cách ly có sức chứa 100.000 người và mở rộng khu điều trị lên 30.000 giường. "Bình Dương bố trí kinh phí hơn 480 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài ra, chi ngân sách riêng của tỉnh để hỗ trợ công nhân thuê trọ 300 ngàn đồng/người với tổng tiền 240 tỷ đồng"- đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương đẩy nhanh tiêm vắc-xin ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, đến ngày 5/8, Bình Dương cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Ông đề nghị Bình Dương phải cố gắng giữ vững vùng xanh, tập trung dập dịch vùng đỏ, nhất là khu vực giáp ranh TP.HCM.

“Trong vùng đỏ phải thiết lập vùng xanh và cố gắng bảo vệ vững chắc. Đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng cho về nhà cách ly, theo dõi để nhường chỗ cho bệnh nhân triệu chứng. Bình Dương phải trang bị đầy đủ thiết bị y tế, hạn chế tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, đồng thời đề nghị Bình Dương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải động viên người dân “ai ở đâu ở yên đấy”. Để đạt được việc này, Phó Thủ tướng lưu ý Bình Dương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, điều phối tốt các đoàn hỗ trợ và xử lý nhanh phản ánh của người dân thông qua tổng đài 1022.

Về tiêm chủng phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng đề nghị Bình Dương phải rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo quy định. Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Bình Dương triển khai chậm trong tiêm vắc xin. “Phải thực hiện song song cả hai việc, đó là phòng bằng vắc-xin và chống bằng cách ly, điều trị, giãn cách nghiêm"- ông Đam yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Dương đẩy nhanh tiêm vắc-xin ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương đến thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đến thăm lực lượng phòng, chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao năng lực chuẩn bị cơ sở khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương.

MỚI - NÓNG