Phó TGĐ Ngân hàng dùng súng 'giải quyết việc riêng' là sai

Khẩu súng ông Trần Thái Hòa đã sử dụng dọa nhân viên taxi Mai Linh. Ảnh: Mã Phong/ Thanh Niên
Khẩu súng ông Trần Thái Hòa đã sử dụng dọa nhân viên taxi Mai Linh. Ảnh: Mã Phong/ Thanh Niên
Liên quan đến vụ việc một Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á dí súng cao su vào mặt nhân viên điều hành taxi dọa bắn, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, việc sử dụng vào mục đích cá nhân là sai và phải xử lý nghiêm.

Trao đổi với PV chiều 13/4, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, qua nắm tình hình ban đầu, ông Trần Thái Hòa, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á, có giấy phép sử dụng súng do Công an tỉnh An Giang cấp. Tuy nhiên, giấy phép này được cấp cho chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á ở An Giang.

“Súng cao su - công cụ hỗ trợ cấp cho chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á là nhằm mục đích bảo vệ các chuyến hàng đặc biệt (vận chuyển tiền - vật quý ) nhưng ông Hòa đã sử dụng vào mục đích cá nhân là sai và phải xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo này nói và cho biết, hiện việc xử lý hành vi vi phạm nói trên đang thuộc thẩm quyền của Công an TP.HCM. Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang cũng phải rà soát lại việc quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ tại chi nhánh này.

Cũng theo vị lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát, do đặc thù thường xuyên phải vận chuyển các chuyến hàng đặc biệt nên các ngân hàng được cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. “Thông qua sự việc này, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Công an có văn bản để rà soát, chấn chỉnh lại việc quản lý sử dụng công vụ hỗ trợ trong toàn bộ hệ thống ngân hàng”, vị này cho biết.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10/4, chị Huỳnh Thị Thanh Vy (25 tuổi, ngụ phường 10, quận 4, TP.HCM) đang điều hành taxi của hãng Mai Linh tại khu vực trước chung cư Sky Garden 2 (khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7). Lúc này, ông Trần Thái Hòa (47 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á) điều khiển xe ô tô Lexus BKS 51A - 810.21 tới và đỗ tại khu vực đậu xe của hãng Mai Linh. Thấy vậy, chị Vy đã đến nhắc nhở thì hai bên xảy ra cự cãi.

Bất ngờ, ông Hòa chạy tới xe lấy ra 1 khẩu súng cao su nhãn hiệu GR 88 số RC 12060600 (bên trong có 3 viên đạn) dí vào mặt chị Vy dọa bắn. Nghe chị Vy tri hô, nhiều tài xế taxi Mai Linh gần đó đã chạy lại phối hợp với bảo vệ Phú Mỹ Hưng hỗ trợ bắt giữ ông Hòa cùng tang vật giao công an xử lý.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".