Phố đi bộ hồ Thiền Quang (Hà Nội) sẽ gồm 4 tuyến phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương lập Đề án tổ chức không gian phố đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang gắn với phát huy giá trị cụm di tích chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa .

Đề án do Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao và UBND quận Hai Bà Trưng.

Theo đó, phạm vi tổ chức không gian đi bộ gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã ba Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực công viên, cây xanh hồ Thiền Quang. Tổng chiều dài dự kiến khoảng 1,6km; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1,1ha, trong đó có khoảng 0,48ha mặt nước.

Giai đoạn 2, không gian đi bộ được mở rộng với các tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (gồm Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, khu biểu diễn và các trung tâm thương mại).

Phố đi bộ hồ Thiền Quang (Hà Nội) sẽ gồm 4 tuyến phố ảnh 1

Không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang thời gian tới

Mục tiêu của đề án nhằm phát huy giá trị không gian văn hóa, lịch sử của các di tích; xây dựng và duy trì không gian văn hóa, biểu diễn nghệ thuật ẩm thực mang tính cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi, giải trí của người dân; kết nối khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang, đường Trần Nhân Tông với trục phía Bắc của Công viên Thống Nhất thành không gian đi bộ hoàn chỉnh, bổ trợ chức năng giao lưu, giao tiếp cộng đồng, dịch vụ thương mại... đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Theo UBND thành phố, trong thời gian tới, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tham khảo ý kiến cộng đồng để có sự đồng thuận của nhân dân tại khu vực cũng như chuẩn bị, hoàn chỉnh các phương án phân luồng giao thông, tổ chức các điểm trông giữ phương tiện.

Bên cạnh đó, để duy trì tuyến phố thành một điểm vui chơi giải trí gắn với văn hóa, UBND quận Hai Bà Trưng cũng cần có phương án tổ chức các hoạt động thương mại, loại hình vui chơi giải trí cùng các hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú và liên tục đổi mới để tạo sức hút nhân dân Thủ đô tham gia thường xuyên.

MỚI - NÓNG