Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Thương hiệu văn hóa đặc sắc của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ nhiều năm nay, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cùng với không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội được coi là "điểm đến không thể thiếu", một sản phẩm du lịch đặc sắc của Thủ đô.

Qua thời gian phát triển, quận Hoàn Kiếm đã linh hoạt, sáng tạo trong công tác tổ chức tạo điểm tĩnh kết hợp với không gian công cộng với sự cởi mở, thiên về các hoạt động cộng đồng lồng ghép một cách hài hòa với các không gian đi bộ trên địa bàn (không gian đi bộ trong khu bảo tồn cấp I khu Phố cổ Hà Nội, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; không gian văn hóa đọc phố sách Hà Nội); không gian sáng tạo (Phố bích họa - Phùng Hưng) với quy mô lớn. Việc tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kết nối với không gian đi bộ trong khu phố cổ tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội; là nơi giao lưu, điểm hẹn, điểm đến thú vị của mọi người dân; phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh hồ Hoàn Kiếm.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Thương hiệu văn hóa đặc sắc của Thủ đô ảnh 1

Nhiều hoạt động trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút du khách trong và ngoài nước

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra thường kỳ tạo ra “bữa tiệc” văn hóa nhiều sắc màu. Tại các điểm biểu diễn nghệ thuật thường xuyên như: Đình Nam Hương, ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, phố Tràng Tiền, đền Bà Kiệu..., những chương trình âm nhạc truyền thống, ca múa nhạc đương đại được tổ chức, tạo nên không khí rộn ràng cho phố đi bộ.

Không chỉ trình diễn đơn thuần, để các di sản này thực sự thu hút khách, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã mở những không gian trải nghiệm ngay không gian đi bộ để tăng tính tương tác với du khách. Những trải nghiệm hấp dẫn này được du khách ghi nhận và đánh giá cao.

Hướng tới “Không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm”

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm: Thương hiệu văn hóa đặc sắc của Thủ đô ảnh 2

Các chương trình nghệ thuật truyền thống tạo sức hút đối với giới trẻ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhận định, quận Hoàn Kiếm là địa bàn có nhiều thế mạnh về phát triển công nghiệp văn hóa. Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã linh hoạt, sáng tạo trong công tác tổ chức tạo điểm tĩnh kết hợp với không gian công cộng với sự cởi mở, thiên về các hoạt động cộng đồng lồng ghép một cách hài hòa với các không gian đi bộ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, quận Hoàn Kiếm cần xác định lại nội hàm của cụm từ “Phố đi bộ” mà cần hướng đến phát triển “Không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm”. Đồng thời, quận cần sáng tạo, mạnh dạn hơn trong các ý tưởng để triển khai xây dựng các dự án liên quan đến không gian văn hóa.

MỚI - NÓNG