Phiến quân ISIL ở Iraq giết hại 500 người Yazidi

Người thiểu số Yazidi đang trở thành nạn nhân của ISIL
Người thiểu số Yazidi đang trở thành nạn nhân của ISIL
TPO - Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đã xử tử hơn 500 người Yazidi, chôn sống nhiều người khác, Reuters hôm nay đưa tin.

Dẫn lời Bộ trưởng Nhân quyền Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, Reuters cho biết các tay súng ISIL đã chôn sống nhiều nạn nhân, trong đó bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Khoảng 300 phụ nữ khác bị bắt làm nô lệ. Các nạn nhân bị buộc phải cải đạo sang đạo Hồi giáo hoặc đối diện với việc bị xử tử.

“Một số nạn nhân, gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị chôn sống trong các hố chôn tập thể ở Sinjar”-bà Sudani nói với Reuters. Nhiều hình ảnh cho thấy các nạn nhân bị bắn vào đầu trong khi các tay súng ISIL giương cao vũ khí thể hiện sự chiến thắng.

Bà Sudani hôm nay cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm hoạ do ISIL đang gây nên ở Iraq. “Sự hung bạo của ISIL sẽ không dừng lại ở lãnh thổ Iraq mà sẽ vươn ra bên ngoài nếu cộng đồng quốc tế không có biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn”-Bộ trưởng Nhân quyền Iraq cho biết.

Trong tuần qua, ISIL đã mở rộng kiểm soát đối với 15 thị trấn ở miền bắc Iraq, uy hiếp thủ đô Baghdad. Hồi cuối tuần, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định mở các cuộc không kích bằng chiến đấu cơ FA/18 và máy bay không người lái vào các trận địa của ISIL nhằm hỗ trợ cho lực lượng người Kurd tại Iraq.Đây là lần đầu tiên kể từ khi rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq năm 2011, Mỹ tham chiến trực tiếp ở chiến trường này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG