Phiến binh IS từ các nước châu Âu từ chối chiến đấu

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Lính đánh thuê nước ngoài đứng trong hàng ngũ “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng từ chối tham gia chiến dịch với lý do sức khỏe kém.

Theo The Washington Post, lực lượng vũ trang Iraq trong khi chiếm giữ căn cứ IS ở Mosul đã phát hiện một số tài liệu có đề cập đến 14 "vấn đề" của phiến binh thuộc một trong số nhiều tiểu đoàn quân khủng bố.

Đặc biệt, tài liệu cho biết rằng một người Algeria là công dân của Pháp muốn trở về nhà với lý do bệnh tật, nhưng người đó không thể cung cấp bản kết luận của bác sĩ; một chiến binh từ Bỉ đã đưa ra giấy chứng nhận có vấn đề cột sống và một công dân Kosovo đề cập đến bệnh đau đầu.

"Khi phiến quân từ chối chiến đấu, điều đó có nghĩa là họ nhận ra rằng tổ chức này là đạo Hồi giả, chứ không phải là đạo mà họ đã đến để chiến đấu," —  đại tá Muhanad al-Tamimi, người chỉ huy đơn vị tìm thấy tài liệu đã nói.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.