Phi đội trực thăng sẵn sàng cứu nạn bão số 6

Phi đội trực thăng sẵn sàng cứu nạn bão số 6
Trước nguy cơ cơn bão số 6 với cường độ rất mạnh đang trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh, thành phố miền Trung nước ta, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai các phương án ứng phó với cơn bão.

15h7 ngày 29/9, chiếc trực thăng Ka-28 mang số hiệu 527 cùng đội tìm kiếm cấp cứu trên không thuộc Đoàn C54 - Sư đoàn Không quân B72 đóng tại Đà Nẵng được lệnh cất cánh, sau hơn 2 giờ hoạt động trên biển theo đường bay Đà Nẵng - Sơn Trà - tọa độ 16o40/108o00 - tọa độ 15o20/109o42 - Đà Nẵng, chuyến bay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông báo, gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, thời tiết khu vực miền Trung nhiều mây, tầm nhìn hạn chế,  nhưng với quyết tâm cao, Tổ bay gồm các phi công Tiến - Luyện - Bột - Dân đã bám sát đường bay, ở độ cao 300 - 500 mét quan sát toàn bộ khu vực mặt biển, dùng loa phóng thanh và bắn pháo hiệu gọi các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi nhanh chóng vào nơi trú ẩn.

Đến 16h ngày 29/9, theo quan sát của Tổ bay, trong vùng biển khu vực Đông Đà Nẵng - Quảng Ngãi 100 - 250 km còn khoảng 400 tàu thuyền hoạt động. Hầu hết số tàu thuyền trên đều nhận được thông tin về cơn bão số 6 và đang trên đường vào bờ. Những tàu thuyền có dấu hiệu nghi ngờ chưa nắm được thông tin về cơn bão đều được Tổ bay phát tín hiệu cảnh báo bão và yêu cầu nhanh chóng vào bờ.

Các đơn vị Không quân đóng tại phía bắc cũng được lệnh cơ động lực lượng vào miền Trung. Tại đơn vị C16, hai chiếc máy bay Mi-171 vừa tham gia diễn tập cấp cứu nạn nhân do  Bộ quốc phòng tổ chức cũng được lệnh cơ động.

Tổ bay do Trung tá Đoàn Văn Toản lái chính đã nhanh chóng có mặt tại Đà Nẵng sẵn sàng nhận lệnh. Tổ bay mang số hiệu 03 do Trung tá Lương Văn Lâm lái chính hiện đang có mặt tại Thọ Xuân – Thanh Hoá chờ lệnh.

Lúc 10h8, hai tổ bay vận tải AN-26 của đơn vị C18 cũng được lệnh cất cánh từ sân bay Gia Lâm. Đến 11h15 ngày 30/9, cả hai tổ đã có mặt tại sân bay Thọ Xuân cùng với tổ Mi-171 sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Theo Trung tá Hoàng Việt Hải, nhiệm vụ của các anh trong các cơn bão thường là vận tải hàng hoá cứu trợ, lương thực và thả phao cấp cứu. Còn các tổ bay Mi-171 sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cẩu trục nạn nhân. Trên mỗi máy bay đều trang bị một cơ số phao cá nhân.

Đến chiều nay, 30/9, tại sân bay Đà Nẵng, đã có  5 máy bay trực thăng, sẵn sàng tham gia cứu nạn. Tại sân bay Thọ Xuân là 3 máy bay.

Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức sở chỉ huy phía trước tại  Sư đoàn KQ B72 do Thiếu tướng Phạm Phú Thái - Phó Tư lệnh thứ nhất Quân chủng trực tiếp chỉ huy. Đại tá Trần Thanh - Sư đoàn trưởng B72 Phó chỉ huy.

Thiếu tướng Phạm Phú Thái cho biết, ngoài 3 máy bay thuộc các đơn vị C16, C18 mới được tăng cường, Quân chủng cũng đã chỉ đạo đơn vị Không quân C17 đóng ở phía Nam sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

Đồng lòng cùng nhân dân miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Phòng không - Không quân đang sẵn sàng về mọi mặt, tích cực phòng chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 6 gây ra.

Theo Xuân Thủy - Ngô Chạm 
VietnamNet

MỚI - NÓNG