Phi công từ chối bay vì không có nữ cơ phó yêu thích

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Khoảng 110 hành khách đã phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh vì phi công từ chối làm nhiệm vụ nếu không có nữ cơ phó yêu thích. 

Theo Yahoo News, sự việc kể trên xảy ra với chuyến bay của hãng hàng không Air India có hành trình từ Chennai (Ấn Độ) tới Male (Maldives). Thay vì cất cánh theo đúng lịch trình là 7h, chuyến bay cuối cùng bị trì hoãn tới tận 9h13’.

Các báo cáo cho hay, hôm 5/4, phi công của hãng hàng không Air India yêu cầu một nữ cơ phó mà người này yêu thích phải cùng làm việc trên một chuyến bay. Tuy nhiên, hãng hàng không đã từ chối yêu cầu của viên phi công. Đáp lại phi công đe dọa sẽ cáo ốm để không phải làm nhiệm vụ.

Khi đi làm vào ngày hôm sau (6/4), viên phi công tiếp tục từ chối bay nếu không có nữ cơ phó như yêu cầu. Cuối cùng, hãng hàng không trên buộc phải sắp xếp nữ cơ phó làm việc trên cùng chuyến bay với phi công.

Được biết, viên phi công đã nộp đơn xin nghỉ việc từ tuần trước và đang trong thời gian chờ nghỉ. Vì yêu cầu “bá đạo” của viên phi công, chuyến bay của khoảng 110 hành khách đã bị trì hoãn hơn 2 giờ đồng hồ.

Theo một báo cáo chính thức năm 2015, Air India nằm trong top những hãng hàng không Ấn Độ có nhiều chuyến bay bị hủy bỏ hoặc trì hoãn vì hàng loạt lý do.

Theo Theo Yahoo News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.