Phí ATM & người nghèo

Phí ATM & người nghèo
TP - Ngày 28-12, thời điểm sắp bước sang năm mới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký ban hành Thông tư 35 quy định về phí thẻ ATM nội địa. Theo đó, từ 1-3-2013, các ngân hàng sẽ bắt đầu thu phí giao dịch nội mạng bằng thẻ ATM.

> Rút tiền nội mạng chính thức bị thu phí
> Thua lỗ, nhà băng ‘đè đầu’ thượng đế?
> Vụ Phí ‘đè’ chủ thẻ ATM: Doanh nghiệp thừa nhận hưởng lợi

Với mức phí được quy định từ 0 - 1.000 đồng/giao dịch; từ 1-1-2014 – 31-12-2014 mức phí là 0 - 2.000 đồng/giao dịch; từ 1-1-2015 trở đi mức phí là 0 - 3.000 đồng/giao dịch. Rút tiền ngoại mạng có phí từ 0 - 3.000 đồng/giao dịch. Phí chuyển khoản từ 0 - 15.000 đồng/giao dịch.

Lần này, NHNN đã chia sẻ hơn với người nghèo, người chưa có thu nhập như sinh viên, học sinh, khi đưa ra quy định tổ chức phát hành thẻ cần có biện pháp phân loại khách hàng để có hình thức hỗ trợ phù hợp đối với sinh viên nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

Nhưng xem ra, sự chia sẻ này chỉ cho “có vì”, bởi tuy là văn bản quy phạm pháp luật nhưng lại không có tính bắt buộc, mà chỉ như một lời khuyến cáo. Còn thực hiện thế nào vẫn… tùy ngân hàng.

Thực tế, mức phí trên với những người có thu nhập trung bình, cao không phải là nhiều, nhưng với những người thu nhập thuần tuý từ tiền lương, tiền công, thậm chí không có thu nhập như: công nhân, học sinh, sinh viên, giáo viên... thì khoản phí trên là không nhỏ.

Nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Chưa kể, những đối tượng này phần lớn không có nhu cầu phải dùng thẻ ATM, bởi tiền lương chuyển vào buổi sáng, buổi chiều họ đã phải đi tìm cây ATM rút, lấy tiền chi tiêu cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình.

Việc buộc phải dùng thẻ, chỉ vì chủ sử dụng lao động thấy có lợi cho họ, lại được ngân hàng tiếp thị làm miễn phí.

Mới đây, VTV phát phóng sự, ở huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam), những giáo viên ở những xã miền núi mới được trả tiền lương qua tài khoản ATM, mỗi lần đi rút lương họ phải mất cả ngày đường về trung tâm huyện rút tiền.

Chiếc thẻ ATM gây rắc rối cho những giáo viên vùng sâu nơi đây, nhưng họ vẫn phải dùng nó, vì cơ quan bắt phải dùng.

Pháp luật sinh ra, ngoài việc thiết lập và duy trì trật tự xã hội, còn là để bảo vệ những người yếm thế. Bởi thế, NHNN nên tính tới chuyện hỗ trợ hẳn cho dân nghèo phí ATM.

Có vậy, chủ trương lớn của Chính phủ khuyến khích người dân không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trên thị trường mới sớm thành hiện thực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Các lãnh đạo đảng AfD vui mừng sau khi có kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 9/6. (Ảnh: Reuters)
Xu hướng đảo ngược khiến lãnh đạo châu Âu lo ngay ngáy
TPO - Từ Đức đến Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha, phe cực hữu đã thuyết phục được rất nhiều người trẻ ở những quốc gia quan trọng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua. Đây là thế hệ đang đi tìm những câu trả lời mới về địa - chính trị khu vực và quan tâm đến các chính trị gia thông thạo TikTok và YouTube.
Cách nào loại bỏ xe khách ‘trá hình’?
Cách nào loại bỏ xe khách ‘trá hình’?
TPO - Theo chuyên gia, lộ trình trước mắt cần nghiên cứu hạn chế về mặt không gian. Xác định được các vị trí có thể thành lập “bến xe ảo” với thời gian dừng, đỗ khoảng 3-5 phút ở khu vực nội thành, ngoại thành để loại hình vận tải khách theo hợp đồng hoạt động.