Phê chuẩn nhân sự cấp cao ở Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Hữu Trí và ông Ngô Vũ Thăng.

Cụ thể, tại Quyết định số 251, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bạc Liêu.

Theo Quyết định số 250, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân.

Trước đó, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Phê chuẩn nhân sự cấp cao ở Bạc Liêu ảnh 1

Ông Ngô Vũ Thăng và ông Huỳnh Hữu Trí (từ phải qua trái) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả bỏ phiếu, ông Huỳnh Hữu Trí và ông Ngô Vũ Thăng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Hữu Trí sinh năm 1975; quê quán huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Ông Huỳnh Hữu Trí từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy rồi Bí thư Thành uỷ Bạc Liêu.

Ông Ngô Vũ Thăng sinh năm 1980, quê huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí, Thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Thăng từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thành Đoàn Bạc Liêu, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Hồng Dân (từ tháng 1/2021 đến nay).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thanh Duy.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.