Phạt nguyên Tổng, Phó tổng giám đốc Pjico 5 năm tù giam

Phạt nguyên Tổng, Phó tổng giám đốc Pjico 5 năm tù giam
TP - Sau 3 ngày tiến hành xét xử vụ án trục lợi tiền bảo hiểm ở Cty cổ phần bảo hiểm Pjico, sáng 23/1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân - nguyên Tổng và Phó tổng giám đốc Pjico mỗi bị cáo 5 năm tù giam với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Bị cáo Phan Hồng Thu, giám đốc Cty TNHH Việt Thái Phong 12 năm tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Hợp, Vũ Dương Quý và Ngô Hồng Khoa - nguyên cán bộ của Pjico chi nhánh phía Nam, đã bị phạt từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX vẫn nhận định Phan Hồng Thu đã gian dối hồ sơ nộp phí bảo hiểm, và đặc biệt là đã biết tàu hàng của mình bị cháy ngày 11/11/2002 nhưng vẫn bằng mọi cách để được đóng bảo hiểm vào thời điểm sau thời gian trên nhằm trục lợi 3,8 tỷ đồng.

Và để thực hiện thành công, Thu đã đồng ý chi cho Vinh, Quân cùng một số cán bộ của Pjico 1,9 tỷ đồng.

Về hành vi của Quân, Vinh, HĐXX khẳng định hai người này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện phi vụ kiếm lời bất chính nửa số tiền bồi thường nói trên.

Vụ án tạm khép lại với những mức án khá nặng trong khi HĐXX không thể đưa ra chứng cứ buộc tội nào cụ thể và thuyết phục. Trao đổi với Tiền phong, các luật sư của Vinh, Quân và Thu cho biết thân chủ của họ nhất định sẽ kháng cáo. 

MỚI - NÓNG