Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow bị trục xuất

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rebecca Ross (ảnh nhỏ).
Bà Rebecca Ross (ảnh nhỏ).
TPO - Bà Rebecca Ross, một trong những nhà ngoại giao nổi tiếng nhất của Mỹ tại Nga, được cho là nằm trong danh sách 10 nhà ngoại giao Mỹ bị Moscow trục xuất.

Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga sáng thứ Tư (12/5) cho biết bà Rebecca Ross - người từng lên tiếng chỉ trích nhiều chính sách của Moscow - là một trong số 10 nhân viên Mỹ nằm trong danh sách “người không được hoan nghênh” (personae non gratae), và sẽ phải rời Moscow trước ngày 22/5.

Các nhân viên ngoại giao đã có một tháng để chuẩn bị rời Moscow. Bản thân bà Ross cũng tiết lộ với Tass rằng đã nhận được thông báo về quyết định này. Bà Ross là người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Moscow.

Đáng chú ý, nguồn tin ngoại giao tiết lộ Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã hoạt động mà không có người phát ngôn trong hơn sáu tháng. Nguyên nhân là do các quan chức Mỹ từ chối cấp phép cho nhân viên ngoại giao đảm nhận vị trí này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Đây là một phản ứng đáp trả những hành động thù địch của Mỹ đối với một số nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Washington và Tổng lãnh sự quán Nga tại New York - những người đã bị Mỹ coi là người không được hoan nghênh.”

Hồi tháng Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng 10 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất khỏi Washington. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/4 đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại Nga Bart Gorman tới để trao công hàm, trong đó liệt kê danh sách 10 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow là những "người không được hoan nghênh".

Quyết định được Nhà Trắng đưa ra như một phản ứng trước cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và đứng sau vụ gián điệp mạng khổng lồ SolarWinds. Điện Kremlin đã bác bỏ cả hai cáo buộc này.

Một số quốc gia khác như CH Séc, Bulgaria cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga và bị Moscow đáp trả tương xứng.

Theo RT
MỚI - NÓNG