Phát huy thế mạnh du lịch từ hai vùng văn hóa lớn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, du lịch được chú trọng phát triển, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, được xếp hạng trong nhóm 10 thành phố có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, đứng thứ 15 trong danh sách 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất trên thế giới. Nhân dịp này, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đã có những chia sẻ về thành tựu, cũng như cơ hội của du lịch Thủ đô.

Sau khi mở rộng về địa giới hành chính, du lịch Hà Nội đã có những thay đổi như thế nào, thưa bà?

Thủ đô Hà Nội hiện nay đã ôm trọn trong mình thế mạnh của cả hai vùng đất “địa linh nhân kiệt” tự ngàn đời, hai vùng văn hóa lớn là Thăng Long và xứ Đoài cùng một số vùng phụ cận. Hà Nội mở rộng đang tạo nên tầm cao mới, vị thế mới cho du lịch Thủ đô.

Phát huy thế mạnh du lịch từ hai vùng văn hóa lớn ảnh 1

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang

15 năm qua, Hà Nội đã phát triển có khoảng 136 khu, điểm du lịch đón khách tham quan, du lịch với các điểm du lịch gắn với các giá trị của di sản - di tích, điểm du lịch gắn với các giá trị của làng nghề..., theo Luật Du lịch 2017, UBND Thành phố đã công nhận 32 điểm du lịch, khu du lịch cấp Thành phố.

Đặc biệt, Sở Du lịch đã tham mưu UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đồng thời phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm liên kết lấy trọng tâm là sản phẩm du lịch văn hóa gắn với xây dựng thương hiệu Du lịch Thủ đô.

Vùng văn hóa xứ Đoài cũng là nơi đậm đặc các di tích văn hóa, lịch sử cùng bản sắc sinh hoạt đặc trưng của cư dân. Vậy ngành du lịch Thủ đô đã làm gì để phát triển du lịch vùng xứ Đoài?

Trong kế hoạch phát triển du lịch Thủ đô, Sở Du lịch luôn xác định phát triển du lịch xứ Đoài đóng vai trò quan trọng, là động lực phát triển của Thủ đô.

Về phát triển hướng tuyến du lịch, Sở Du lịch Thủ đô đã ưu tiên đầu tư, đẩy mạnh phát triển có 2 tuyến du lịch trọng điểm.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch khu vực xứ Đoài đến đông đảo khách du lịch.

Song song với các hoạt động trên, Sở Du lịch triển khai các lớp đào tạo cho cán bộ chuyên quản du lịch, cho cộng đồng dân cư làm du lịch tại các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng…

Để du lịch Thủ đô phát triển xứng đáng với tiềm năng và vẫn gìn giữ, phát huy được bản sắc vốn có, theo bà chúng ta cần có các yếu tố nào?

Ngành Du lịch Thủ đô luôn giữ quan điểm phát triển Du lịch Thủ đô phải khai thác được những tiềm năng, lợi thế vốn có cũng như phải gìn giữ và phát huy được những giá trị văn hóa, xã hội, bản sắc riêng có của Thủ đô. Để thực hiện hiệu quả quan điểm trên, ngành Du lịch Thủ đô tập trung vào xây dựng thể chế, chính sách phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn tới. Thứ hai là tập trung nâng cao chất lượng, năng lực lực lượng lao động du lịch, cộng đồng dân cư làm du lịch. Thứ ba là tập trung đẩy mạnh, khuyến khích việc khai thác chất liệu văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống làm nền tảng phát triển sản phẩm du lịch, thu hút khách du khách.

Xin cảm ơn bà!

MỚI - NÓNG