Phát huy khát vọng cống hiến của các nhà giáo trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Vun đắp và phát huy khát vọng cống hiến của nhà giáo trẻ Việt Nam”.

Tham dự toạ đàm có chị Hồ Hồng Nguyên, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội SVVN; cùng với 100 giáo viên, giảng viên trẻ nhận giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022.

Phát huy khát vọng cống hiến của các nhà giáo trẻ ảnh 1

Chị Hồ Hồng Nguyên, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội SVVN phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, chị Hồ Hồng Nguyên, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội SVVN nhấn mạnh, trong phong trào chung của Đoàn, quý thầy cô giáo trẻ là lực lượng rất đặc biệt. “Họ là những người thầm lặng chuyển tải không chỉ kiến thức mà còn là định hướng nếp nghĩ, lối sống, là người trực tiếp thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến, yêu thương cuộc sống của học sinh, sinh viên. Đó chính là những nền tảng rất quan trọng để từ đó các giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng của Đoàn, những phong trào, chương trình triển khai sứ mệnh của tổ chức Đoàn được lan tỏa, phát triển”, chị Nguyên nói.

Theo chị Nguyên, toạ đàm diễn ra trong những ngày vô cùng đặc biệt, khi thanh niên cả nước đang cùng hướng về sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của tổ chức Đoàn: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Do đó, việc đóng góp cho các nội dung văn kiện của Đoàn từ góc nhìn, suy nghĩ của các giáo viên, giảng viên trẻ có ý nghĩa ở 2 khía cạnh lớn. Thứ nhất là, đóng góp cho những mô hình, phong trào bồi dưỡng và phát huy cho chính quý thầy cô giáo trẻ. Thứ hai là, những chia sẻ về các phong trào cho học sinh, sinh viên trong trường học như: Sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện từ góc nhìn của những người trực tiếp gắn bó với các em.

Phát huy khát vọng cống hiến của các nhà giáo trẻ ảnh 2

Toạ đàm với chủ đề “Vun đắp và phát huy khát vọng cống hiến của nhà giáo trẻ Việt Nam”

Chị Nguyên tin tưởng và kỳ vọng, toạ đàm với sự hội tụ những giáo viên, giảng viên trẻ giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, giàu tâm huyết sẽ truyền đi những thông điệp chung, lan tỏa những câu chuyện không chỉ trong nghiệp vụ sư phạm mà quan trọng hơn là ý chí, nghị lực vượt qua thử thách, là quyết tâm rèn luyện bản thân toàn diện trên nhiều lĩnh vực, là sứ mệnh của những “kỹ sư tâm hồn”. Bên cạnh đó là những chia sẻ, đóng góp tích cực cho phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trong giai đoạn tới 2022- 2027.

Phát huy khát vọng cống hiến của các nhà giáo trẻ ảnh 3

Các nhà giáo trẻ trao đổi tại toạ đàm

Trao đổi tại buổi toạ đàm, thầy Nguyễn Đức Tài - Trường Cao đẳng nghề An Giang bày tỏ sự trăn trở trước vấn đề làm thế nào để phát huy khát vọng cống hiến của nhà giáo trẻ Việt Nam. Đặc biệt là phát huy vai trò của thầy cô giáo trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp. Thầy Tài đề xuất mở thêm chuyên trang kiến thức, kỹ năng, khoa học công nghệ dành cho thanh niên trên website T.Ư Đoàn”.

Giảng viên trẻ Đào Mỹ Hằng – Học viện Ngân hàng đề xuất T.Ư Đoàn sẽ tổ chức nhiều cuộc thi dành cho giáo viên, giảng viên và sinh viên tham gia, phát triển hơn nữa App Thanh Niên Việt Nam. Bên cạnh đó, có cơ chế chính sách hỗ trợ dành cho Phó Bí thư Liên đoàn và các Ủy viên Ban Thường vụ tham gia các hoạt động Đoàn.

Trong 2 ngày, 11 và 12/11, tại Đồng Tháp, T.Ư Đoàn tổ chức tuyên dương 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư lần thứ III, năm 2022.

Những nhà giáo trẻ được tuyên dương năm 2022, bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô giáo đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đó cũng là những tấm gương đầy nghị lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, tiếp tục bám nghề và yêu nghề.

MỚI - NÓNG