Phát hoảng với vật giống bom giữa khu đô thị mới ở TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay trong chiều 25/2, chính quyền xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự tiến hành đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm tại nơi phát hiện vật thể giống bom; đồng thời, gửi văn bản đến cấp có thẩm quyền đề nghị cử cán bộ có chuyên môn khẩn trương về kiểm tra, xử lý.

Chiều 25/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Phú - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), cho biết, chính quyền địa phương vừa gửi tờ trình đến Công an và Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang đề nghị khẩn trương kiểm tra, xử lý vật thể giống bom mìn, đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh xuất hiện giữa khu đô thị mới.

Phát hoảng với vật giống bom giữa khu đô thị mới ở TT-Huế ảnh 1

Người dân địa phương cho rằng, vật thể giống bom này vẫn còn ngòi nổ nên rất nguy hiểm. Ảnh do người dân cung cấp

Trước đó, người dân phát hiện và trình báo đến chính quyền xã Phú Mỹ về một vật thể bằng kim loại rỉ sét hình thù giống bom mìn, đạn pháo cỡ lớn bỗng xuất hiện giữa khu dân cư. Vị trí phát hiện vật thể giống bom nằm ngay cạnh đường đi.

Theo người dân, căn cứ hình thù bên ngoài, quả bom này vẫn còn ngòi nổ nên có thể rất nguy hiểm đối với cư dân sống ở khu đô thị mới Mỹ Thượng (thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ) và người đi đường.

Phát hoảng với vật giống bom giữa khu đô thị mới ở TT-Huế ảnh 2

Nơi phát hiện vật giống bom nằm cạnh khu đô thị mới, ngay bên đường đi. Ảnh do người dân cung cấp

Phát hoảng với vật giống bom giữa khu đô thị mới ở TT-Huế ảnh 3

Lực lượng chức năng địa phương tạm thời rào chắn, khoanh vùng nguy hiểm tại nơi phát hiện vật giống bom đạn. Ảnh do người dân cung cấp

Theo ông Nguyễn Đức Phú, sau trình báo của dân, chính quyền xã đã chỉ đạo Ban công an, quân sự xã kiểm tra, cho khoanh vùng giới hạn nguy hiểm bằng hàng rào dây. “Trong chiều nay, 25/2, tôi sẽ chỉ đạo anh em công an, quân sự xã cho cắm thêm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực nghi có bom mìn, giúp bà con dễ dàng nhận biết để tránh xa”, ông Phú cho hay.

Về nguồn gốc vật nghi giống bom, ông Phú cho rằng, có thể trong quá trình đào đất hay thi công công trình, cá nhân hoặc đơn vị nào đó đã phát hiện vật thể này, sau đó mang đến đặt ở khu đô thị mới Mỹ Thượng, gây nên hoang mang lo lắng cho bà con nhân dân trong vùng.

MỚI - NÓNG