Phát hiện người đàn ông tử vong để lại quần áo dép bên bờ suối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không thấy ông A.X. đi làm về, gia đình hốt hoảng tìm kiếm. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện quần, áo, dép của nạn nhân bên bờ suối Đak Pơ Tang.
Phát hiện người đàn ông tử vong để lại quần áo dép bên bờ suối ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 5/1, ông Cao Phi Văn- Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, đã tìm thấy thi thể người đàn ông gặp nạn ở suối Đak Pơ Tang, đoạn chảy qua làng H'de, xã này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 3/1, gia đình không thấy ông A.X. (SN 1972, làng Hde, xã Đăk Tơ Ver) đi làm về nên tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 4/1, gia đình phát hiện quần, áo, dép của ông thường sử dụng bên bờ suối Đak Pơ Tang. Tuy nhiên, do lòng suối rộng, nước sâu nên người dân, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ không tìm kiếm được nạn nhân.

Đến 14h ngày 4/1, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn tìm kiếm người bị nạn. Đến 16h30 cùng ngày lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền địa phương, Công an huyện Chư Păh, các đơn vị có liên quan và gia đình nạn nhân.

Ông Cao Phi Văn cho biết thêm, gia đình người bị nạn thuộc hộ cận nghèo. Hiện chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn 1 triệu đồng, ngoài ra các cán bộ của xã cũng tự góp quỹ hỗ trợ thêm cho gia đình tổ chức mai táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.