Phát hiện công an đột kích, chủ quán karaoke dẫn khách tìm chỗ trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng một quán karaoke ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn mở cửa đón khách. Khi biết có công an đến kiểm tra, chủ quán đã mở cửa cho khách trốn vào phòng ngủ của mình.

Sáng 29/8, thông tin từ UBND Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ký quyết định xử phạt ông Hồ Hữu Tâm (SN 1979, trú xóm 4, xã Quỳnh Lương), chủ quán karaoke Anh và Em Pro (địa chỉ xóm 3, xã Quỳnh Yên) 20 triệu đồng.

Ông Tâm bị xử phạt về hành vi không tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ngoài ra, 7 người gồm 1 quản lý điều hành quán là Trần Văn Hùng (SN 1990, trú xóm 5, xã Quỳnh Lương) và 6 khách hát tại quán karaoke cũng đã bị xử phạt 15 triệu đồng/người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Tổng sổ tiền mà chủ quán karaoke và khách phải nộp là 125 triệu đồng.

Phát hiện công an đột kích, chủ quán karaoke dẫn khách tìm chỗ trốn ảnh 1

Nhóm nam thanh niên bị phát hiện trong phòng ngủ của chủ quán karaoke

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 25/8, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh niên đang tụ tập hát tại quán karaoke Anh và Em Pro.

Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì chủ cơ sở karaoke đã nhanh chóng tắt điện, đóng cửa và đưa nhóm thanh niên này vào phòng ngủ để trốn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trong diễn biễn khác, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với Đồn biên phòng Bình Thạnh (BCH BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) bắt quả tang 15 đối tượng (8 nam, 7 nữ) đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại phòng karaoke số 3, khu dịch vụ Hoàng Gia, thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Tại hiện trường, có nhiều chất rắn màu hồng, nâu, tím không xác định hình dạng và 6 túi ni lông nghi là ma túy cùng nhiều đồ vật liên quan tại đây.

Trong khi huyện Bình Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội, nghiêm cấm hoạt động nhà nghỉ, khách sạn và tụ tập đông người song quản lý khu dịch vụ Hoàng Gia tên là N.T.T. (42 tuổi, quốc tịch Hà Lan, đang trú tại thôn Trung An, xã Bình Thạnh, Bình Sơn) vẫn mở cửa đón khách.

MỚI - NÓNG