Phát động cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/11, T.Ư Đoàn, Bộ LĐTB&XH, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp phát động Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel (MOS) và Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới (ACP) tại Việt Nam năm 2023. Dự lễ phát động có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Trải qua 14 mùa giải của cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – Viettel và 6 mùa giải của cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới ACP tại Việt Nam, đến nay, các cuộc thi đã khẳng định vị thế của sân chơi trí tuệ uy tín đồng thời được xã hội công nhận và đánh giá cao khi liên tục cập nhật, trang bị kiến thức, kỹ năng ở lĩnh vực tin học và thiết kế đồ họa. Qua đó, học sinh, sinh viên Việt Nam được tiếp cận với những chuẩn đánh giá quốc tế ở hai lĩnh vực này cùng cơ hội thể hiện tài năng trước bạn bè quốc tế tại đấu trường thế giới.

Phát động cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới 2023 ảnh 1
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN (bên trái) trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng các thí sinh giành huy chương tại Vòng chung kết thế giới các Cuộc thi MOS và ACP năm 2022.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho rằng, năm 2022 là năm rất thành công của đội tuyển MOS và ACP Việt Nam khi đã xuất sắc giành được thành tích cao nhất từ trước tới nay, xếp vị trí Nhất toàn đoàn tại Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới, diễn ra tại Hoa Kỳ. “Có thể nói rằng thành tích này không chỉ khẳng định trí tuệ, năng lực của thanh niên Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi Việt Nam”, anh Triết nói.

Phát động cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới 2023 ảnh 2

Ban tổ chức nhấn nút khởi động cuộc thi

Tiếp nối thành công đó, năm 2023, Cuộc thi được phát động tới 63 tỉnh, thành trên cả nước nhằm tìm ra những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới, dự kiến diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 30/7 đến ngày 2/8/2023. Ở cấp quốc gia, các nhà vô địch của 2 cuộc thi sẽ được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, phần thưởng cao quý của tuổi trẻ Việt Nam.

Bên cạnh đó, năm nay, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng cấp khu vực dành tặng các thí sinh tham gia Vòng loại quốc gia đến từ các tỉnh, thành phố trung du, miền núi phía bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long nhằm động viên, khích lệ các địa phương có điều kiện học tập công nghệ thông tin còn hạn chế với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, tất cả các thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên tại Vòng loại quốc gia của 2 cuộc thi nêu trên cũng sẽ được trao tặng Chứng chỉ quốc tế về Tin học văn phòng và Thiết kế đồ họa với giá trị vô thời hạn trên phạm vi toàn thế giới.

MỚI - NÓNG