'Phanh' lòng tin đang xuống

'Phanh' lòng tin đang xuống
TP - Tỉnh Bình Thuận nổi tiếng với nhiều thành quả về kinh tế, xã hội nhất là phát triển du lịch, khai thác thủy sản nhưng cũng khá tai tiếng vì có nhiều cán bộ bị kỷ luật.

Tháng 12-2009, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành bị cảnh cáo Đảng và đang đợi Thủ tướng có hình thức kỷ luật về chính quyền. Trong hơn mười năm qua, ba vị đứng đầu của tỉnh này liên tiếp bị kỷ luật.

Trước ông Thành, đã có một chủ tịch bị cách chức (vì vụ phá rừng Tánh Linh), còn một ông làm chủ tịch UBND chưa đầy một năm đã bị cho thôi chức. Cũng trong tháng 12-2009, một ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận bị đề nghị cấp trên cách chức tỉnh ủy viên.

Những năm qua, cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện bị kỷ luật khá nhiều. Tháng 8-2008, vụ chặt hạ cây lớn chu vi thân cây ôm cả vòng tay người để trồng cây con bằng chiếc đũa ở xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc) khiến một phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc và phó giám đốc Sở NN&PTNT lãnh hình thức xử lý cảnh cáo. Vụ mua bán chiếm đất rừng ở huyện Tánh Linh có đến 148 cán bộ huyện, xã bị kỷ luật và giám đốc lâm trường phải đi tù.

Tháng 7-2009, Giám đốc Sở Tư pháp Trần Văn Xê bị thôi chức, vì giả chữ ký của hơn hai mươi người. Vụ đường 706B Phan Thiết - Mũi Né, ba cán bộ nữ hàng… lãnh đạo thành phố Phan Thiết mạo chữ ký, làm hồ sơ giả để nhận tiền đền bù giải tỏa. Trưởng và Phó ban quản lý khu bảo tồn Tà Cú đi tù vì cho thuê rừng trồng khoai mì.

Rồi tháng 3-2009, hai cán bộ Ban đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh, ba cán bộ chủ chốt phường Mũi Né lãnh án tù… Ngay cả cơ quan truyền thông của tỉnh hàng ngày thực hiện công tác tuyên truyền về đạo đức tư tưởng, vậy mà người đứng đầu cũng bị cảnh cáo vì sai phạm về tài chính…

Chưa kể đến những vụ lùm xùm khiến hình ảnh về Bình Thuận trở nên thiếu thân thiện: Vụ án tù oan sai ba thế hệ trong một gia đình Vườn Điều, hay các vụ dân khiếu kiện kéo dài có nguyên nhân ban đầu do quyết định không đúng pháp luật của chính quyền như vụ ông Trần Khánh Dân (Mũi Né), vụ Đất Lăng Ông Nam Hải (Hàm Tiến)...

Huyện Hàm Thuận Nam có một thị trấn và mười hai xã, cũng trong năm năm qua, có lẽ dẫn đầu trong tỉnh về cán bộ chủ chốt xã bị kỷ luật, đi tù. Có thể liệt kê sơ bộ: Chủ tịch UBND xã Thuận Quý tù vì bán đất được cấp trái luật; chủ tịch và cán bộ địa chính xã Hàm Kiệm tù vì biến đất công thành đất của mình để nhận tiền bồi thường;

Chủ tịch UBND xã Tân Thành tù vì ôm tiền bán đất của dân bỏ trốn; Bí thư và Phó Chủ tịch xã Hàm Cường bị khai trừ khỏi tổ chức Đảng; vụ cấp đất tùy tiện ở Ba Bàu- Hàm Thuận Nam khiến ba cán bộ cấp trưởng phó phòng của huyện lãnh án tù và hai phó chủ tịch huyện bị cảnh cáo...

Điểm lại để thấy công tác tổ chức cán bộ và sự rèn luyện đạo đức trong một số cán bộ ở Bình Thuận và có thể ở một số nơi có vấn đề. Bình Thuận rất cần mổ xẻ vấn đề này và có hành động cụ thể để phanh lại lòng tin của người dân ở đây đang xuống.

MỚI - NÓNG