Phái đoàn Mỹ gặp cả 3 người đòi lãnh đạo Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. (Ảnh: Reuters)
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhóm quan chức Mỹ được chính quyền của Tổng thống Joe Biden cử đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã gặp cả 3 chính trị gia đòi đứng đầu chính phủ Haiti, Nhà Trắng thông báo ngày 12/7.

Đại diện Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, các Bộ An ninh nội địa, Tư pháp và Ngoại giao Mỹ đã đến Haiti sau khi quốc gia nghèo khó nhất châu Mỹ này khẩn cầu Washington hỗ trợ an ninh và điều tra sau khi ông Moise bị sát hại.

Emily Horne, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia, nói rằng phái đoàn đã gặp quyền Thủ tướng Claude Joseph, Thủ tướng được chỉ định Ariel Henry và Chủ tịch Thượng viện Joseph Lambert.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 12/7, bà Horne nói rằng các phái viên Mỹ khuyến khích đối thoại cởi mở và xây dựng để các bên đạt được thoả thuận nhằm tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Haiti.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm qua nói rằng phái đoàn đã trở về Washington và báo cáo với Tổng thống Biden.

“Điều trở nên rõ ràng sau chuyến đi của họ là chưa biết tương lai chính trị (ở Haiti) sẽ ra sao”, bà Psaki nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Bà Psaki cho biết chính quyền Biden vẫn đang cân nhắc đề nghị của Haiti về việc điều quân đến quốc gia này.

Trong khi đó, một nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết một trong hai người Mỹ gốc Haiti bị bắt trong vụ tổng thống Moise trước đây có quan hệ với một cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.

Joseph Vincent, 55 tuổi, và James Solages, 35 tuổi, bị bắt cùng 26 người Colombia sau vụ đột nhập vào tư dinh của ông Moise.

Nguồn tin không nói rõ ai trong hai người này có quan hệ với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ hay bản chất mối quan hệ đó như thế nào.

Một người Mỹ gốc Haiti khác là Christian Emmanuel Sanon bị chính quyền Haiti bắt hôm 11/7 vì cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công.

Các cơ quan Mỹ đang điều tra vì sao những người Mỹ gốc Haiti tham gia vào vụ ám sát.

Một nguồn tin nắm được cuộc điều tra nói rằng Solages và Vincent khai đã làm phiên dịch cho nhóm lính đánh thuê Colombia, nhưng khi cả nhóm đến nơi thì ông Moise đã chết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.