Trung Quốc

Phá vụ sản xuất thuốc giảm béo giả trị giá 105 tỷ đồng

Theo tờ "Cảnh sát Trung Quốc" ngày 29/11, Cục Công an thành phố Tĩnh Giang, Giang Tô vừa thông báo, đã phá vụ án sản xuất tiêu thụ thuốc giảm béo giả cực lớn trị giá trên 30 triệu nhân dân tệ (105 tỷ đồng), quy mô bao trùm 27/31 tỉnh, thành.

Điều kỳ lạ khó hiểu là, nhiều người mặc dù biết rõ đây là thuốc giả, rất có hại cho cơ thể, nhưng vì nó có tác dụng giảm cân nhất định nên vẫn mua và sử dụng mong được đẹp hơn.

Tháng 5/2015, Đội trị an, Cục Công an Tĩnh Giang khi phối hợp với Cục Quản lý giám sát thị trường tiến hành tuần thị kiểm tra thị trường thực phẩm chức năng, đã phát hiện nhiều cơ sở rao bán qua trang web loại thuốc giảm béo có tên "Mỹ lệ khúc tuyến - Đường cong mỹ miều (ĐCMM)" với hàng loạt lời bình ca ngợi kèm theo, tạo nên cơn sốt tiêu thụ. 

Trên bao bì ĐCMM có ghi địa chỉ nơi sản xuất là "Công ty TNHH dược Kim Lực Lang Giang Tô", số nhà 388, khu Bắc Viên, Tĩnh Giang. Tuy nhiên, qua điều tra thì ở Tĩnh Giang không hề có thông tin gì về công ty này, hay nói cách khác đó là một công ty ma. Trong thực tế không có xí nghiệp Kim Lực Lang sản xuất ra nó, rõ ràng sản phẩm ĐCMM là thuốc giả 100%.

Một tổ công tác được thành lập để truy lùng nơi sản xuất loại "thần dược giảm béo" đang gây sốt này. Sau 4 tháng trinh sát điều tra, một tập đoàn sản xuất và tiêu thụ dược phẩm giả cực lớn đã bị vạch mặt. Lần theo các điểm bán thuốc, các trinh sát phát hiện có 4 công ty ở Quảng Châu liên quan đến việc sản xuất thuốc giả và nắm được con đường sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển hàng của chúng.

Phá vụ sản xuất thuốc giảm béo giả trị giá 105 tỷ đồng ảnh 1

Lọ thuốc Đường cong mỹ miều.

Một chiến lược "hốt gọn" được vạch ra. Đến ngày 18/9, cảnh sát Tĩnh Giang đã bắt được 37 nghi can do một phụ nữ tên Chu, 24 tuổi, cầm đầu, phá hủy 10 cơ sở sản xuất và đóng gói, niêm phong 1 dây chuyền sản xuất thuốc, thu giữ hơn 2,1 triệu viên nang và viên bao phim thuốc ĐCMM, hơn 120 ngàn kiện thuộc 7 chủng loại. Bước đầu tính toán, số thuốc giả này trị giá hơn 30 triệu Nhân dân tệ.

Qua đấu tranh, Chu đã khai nhận toàn bộ sự thực phạm tội sản xuất và tiêu thụ thuốc giả. Vốn là người béo phì, năm 2014, Chu mua qua mạng một loại thuốc giảm béo, sau khi uống giảm được 20kg. Mừng vì thành công và thấy đây là cơ hội làm giàu dễ dàng vì số người béo phì, quá cân ở Trung Quốc rất đông nên Chu nảy sinh ý định kinh doanh thuốc giảm béo.

Ban đầu y mua buôn một số loại rồi tiêu thụ qua mạng Wechat bán cho những người quen, bạn bè và kiếm được số tiền khá lớn. Ông Chiêu Yến Quyền, Đội trưởng trị an, Cục Công an Tĩnh Giang nói: "Nguyên lý của loại thuốc giảm béo này rất đơn giản: thông qua kiềm chế cảm giác thèm ăn và gây ỉa chảy để giảm béo; cơ thể có thể giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng gây hại rất lớn cho sức khỏe, nghiêm trọng có thể gây chết người".

Bắt đầu từ tháng 10/2014, Chu và chồng là Từ bắt đầu tổ chức sản xuất và  quảng cáo bán thuốc ĐCMM qua Wechat và trang web bán hàng trực tuyến Taobao. Cặp vợ chồng này rất ranh ma. Chúng mở công ty giả rồi lập trang web với giấy phép sản xuất, giấy chứng nhận chất lượng, đăng ký lô hàng… đầy đủ nhưng tất cả đều là giả. Để mở mang thị trường, Chu đặt ra chế độ quản lý đội ngũ nghiêm ngặt; lập ra hệ thống 6 cấp gồm: đại lý cấp tỉnh, đại lý cấp thị, công ty kinh doanh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cửa hàng tiêu thụ; ngoài ra còn đặt ra cơ chế kích thích "bán nhiều thưởng lớn".

Phá vụ sản xuất thuốc giảm béo giả trị giá 105 tỷ đồng ảnh 2

Quảng cáo Đường cong mỹ miều.

Chu thường xuyên công khai thông tin thưởng tiền trên mạng Wechat của tập đoàn để khuyến khích, cổ vũ "tính tích cực" của đội ngũ kinh doanh. Hầu như ngày nào ả cũng thưởng tiền cho các cá nhân có thành tích tiêu thụ tốt, có người được thưởng điện thoại Iphone, có người được nhận hàng chục ngàn nhân dân tệ.

Cho đến khi bị công an "thu lưới", hệ thống tiêu thụ 6 cấp của Chu đã có tới 643 người, đã tiêu thụ được hơn 700 ngàn viên thuốc giả, doanh thu hơn 10 triệu nhân dân tệ trên địa bàn 27 tỉnh, thành, khu tự trị.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.