Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh

Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh
TPO - Cú đúp của Robin van Persie giúp MU thắng 2-0 trước Wigan, qua đó giành Siêu cúp nước Anh (Community Shield), danh hiệu đầu tiên dưới thời tân HLV David Moyes.
Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh ảnh 1

Đây là cơ hội có danh hiệu đầu tiên cùng với MU của tân HLV Moyes. Trong khi Wigan sau khi có chiếc cúp FA bất ngờ mùa trước đang hy vọng tiếp tục tạo nên cơn địa chấn đầu mùa giải.

MU là nhà vô địch Premier League, còn Wigan là đội vô địch FA Cup mùa trước sau khi đánh bại Man City trong trận chung kết cũng tại Wembley.

Tiền đạo Wayne Rooney không có trong danh sách thi đấu của MU vì chấn thương vai. Còn Wigan vắng đội trưởng Caldwell do chấn thương hông.

Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh ảnh 2
 

Đội hình ra sân:

MU: 01 De Gea, 02 Rafael, 03 Evra, 04 Jones, 15 Vidic, 11 Giggs, 16 Carrick, 23 Cleverley, 19 Welbeck, 20 Van Persie, 29 Zaha

Wigan Athletic: 01 Carson, 03 Crainey, 17 Boyce, 24 Perch, 25 Barnett, 04 McCarthy, 08 Watson, 16 McArthur, 09 Holt, 10 Maloney, 11 McClean.

Hiệp 1 bắt đầu....

Wigan là đội giao bóng trước.

Ngay phút thứ 5, Robin van Persie mở tỷ số trận Siêu cúp nước Anh với pha đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền bóng từ cánh trái của Patrice Evra. 1-0 cho MU.

Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh ảnh 3

MU sau bàn thắng chơi khá chậm rãi, nhưng tỏ ra nguy hiểm mỗi khi tăng tốc.

Phút 13, tiền vệ kỳ cựu Giggs có tình huống bấm bóng rất đẹp để van Persie băng xuống, nhưng đáng tiếc lại rơi vào thế việt vị.

Phút 17, MU có sự thay đổi người đầu tiên khi Chris Smalling vào thế chỗ của Rafael Da Silva.

Phút 23, bị dẫn nhưng Wigan vẫn không thể đẩy cao đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Bộ đôi hàng công của họ là Holt và Maloney luôn rơi vào tình trạng đói bóng.

Phút 30: Xem ra MU có bàn nên chủ động chơi chùng xuống và lối chơi của họ dưới thời Moyes không có nhiều đặc sắc như mong chờ. van Persie cũng không có nhiều cơ hội.

Trận đấu đang diễn ra tẻ nhạt, với nhiều tình huống phạm lỗi ngắt quãng của cầu thủ cả hai bên.

Tỷ lệ cầm bóng trong thời gian trôi qua của hiệp đầu chia đều cho cả hai đội. MU là nhà vô địch Premier League và được đánh giá cao hơn, nhưng cũng không tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Phút 32, Wigan có tình huống sóng gió đầu tiên về phía MU. Khung thành thủ môn De Gea hỗn loạn sau quả lật cánh của McClean, nhưng may mắn bóng đi sát cột dọc bên trái của MU rồi ra ngoài.

Phút 36, khung thành MU lại chao đảo khi Smalling để McClean đi bóng dễ dàng xâm nhập vòng cấm của MU, và cú dứt điểm của McClean ở góc hẹp cắt ngang khung thành của De Gea.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về MU. MU được đánh giá cao hơn, nhưng không thực sự vượt trội so với đối thủ Wigan. Bàn thắng là một pha tỏa sáng xuất thần của tiền đạo người Hà Lan đầu trận.

Hiệp 2 bắt đầu

MU là đội giao bóng, nhưng xem ra Wigan mới là đội tỏ ra sốt sắng hơn trong các pha tấn công. Còn MU lại tỏ ra thận trọng, gần như toàn bộ cầu thủ dồn về chơi phòng ngự trên sân nhà mỗi khi mất bóng.

Phút 50, sự sốt ruột được tỏ tõ trong hành vi phi thể thao của James McArthur đối với Welbeck và anh bị thẻ vàng sau tình huống này.

Phút 59, MU nâng tỷ số lên 2-0. Sau đường chuyền của Welbeck, Robin van Persie sút bóng bằng chân trái chạm chân một cầu thủ Wigan trong sự bất lực của thủ môn Carson giúp MU nâng đôi cách biệt.

Phút 61-63, Wigan cũng không có gì để mất, thay một lúc ba cầu thủ hòng tìm sự khác biệt trong lối chơi.Callum McManaman thay thế James McClean, Chris McCann vào thế chỗ James McArthur và Marc-Antoine Fortune thay cho tiền đạo Grant Holt.

Phút 67, để đối phó với những thay đổi bên phía Wigan, HLV Moyes của MU cũng quyết định rút tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs ra nghỉ, thay vào đó là Oliveira Anderson.

Thế trận không có gì thay đổi, Wigan tiếp tục có hai sự thay đổi người. Roger Espinoza vào thay Ben Watson và Jordi Gomez vào sân trám vị trí của Shaun Maloney.

Phút 80, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về MU.

Phút 83, bộ đôi tiền đạo Danny Welbeck và Robin van Persie được HLV Moyes cho ra nghỉ và vào sân thay thế là Shinji Kagawa và Adnan Januzaj.

Phút 86, Wigan có sự thay đổi người tiếp theo khi Nouha Dicko vào thế chỗ James McCarthy. Sự thay đổi người của Wigan cũng không thể giúp họ có thể trận tốt hơn trước một MU bản lĩnh.

Trận đấu mở màn mùa giải 2013/14 bóng đá Anh đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về MU. Không thực sự vượt trội, nhưng MU vẫn giành được chiến thắng quan trọng để có danh hiệu đầu tiên dưới thời David Moyes.

Theo Viết
MỚI - NÓNG