Ôtô con bị xe container húc xoay 180 độ trên cao tốc Hà Nội – Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
Chưa rõ vì lý do gì, chiếc xe con đang di chuyển trên cao tốc bỗng nhiên đánh lái chuyển làn nhưng tài xế không quan sát thấy xe container đang chạy song song, dẫn đến tai nạn.

Chưa rõ vì lý do gì, chiếc xe con đang di chuyển trên cao tốc bỗng nhiên đánh lái chuyển làn nhưng tài xế không quan sát thấy xe container đang chạy song song, dẫn đến tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (6/2/2023), trên đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình đoạn qua thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Xem video:

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên chiếc xe con màu đen đang di chuyển hướng Ninh Bình – Hà Nội. Khi qua địa bàn trên, tài xế bất ngờ đánh lái sang làn trong cùng sát dải phân cách mà không quan sát thấy chiếc container đang chạy song song.

Hậu quả, chiếc ô tô con màu đen bị container đâm xoay 180 độ và văng sang sát dải phân cách trong cùng.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Có thể thấy nguyên vụ tai nạn bắt nguồn từ việc tài xế xe con lái xe thiếu tập trung, dẫn đến chuyển làn nhưng không quan sát an toàn.

Theo quy định tại điểm b Khoản 12 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Lỗi điều khiển xe ô tô do không chú ý quan sát mà gây tai nạn thì người lái sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Bên cạnh đó, nếu hành vi vi phạm gây ảnh hưởng thương tật nhất định cho người bị hại, thì người điều khiển ô tô còn phải bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân theo quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nguồn video: Văn Phúc


Link gốc: https://vietnamnet.vn/oto-con-bi-xe-container-huc-xoay-180-do-tren-cao-toc-ha-noi-ninh-binh-2107433.html

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.