OSCE ghi nhận 43 xe quân sự gần trung tâm Donetsk

OSCE ghi nhận 43 xe quân sự gần trung tâm Donetsk
TPO - Quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ghi nhận sự xuất hiện của 43 xe tải quân sự gần trung tâm Donetsk vào 7h45 ngày 11/11.

Hãng Unian của Ukraine dẫn thông báo của OSCE cho biết: “Vào lúc 7h45 ngày thứ Ba, 11/11, cách trung tâm Donetsk khoảng 3km về phía Đông, quan sát viên của OSCE đã ghi nhận đoàn gồm 43 xe tải quân sự màu xanh lá cây, phủ bạt và di chuyển theo hướng trung tâm thành phố”’.

Thông báo của OSCE cũng cho biết, năm xe tải trong số đó kéo theo trọng pháo 120mm. Ngoài ra, một số xe tải kéo theo xe kéo các bệ phóng tên lửa được phủ bạt.

Trước đó, hôm 9/11, các quan sát viên của OSCE cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của hai đoàn xe quân sự với các loại vũ khí hạng nặng gần Donetsk, miền Đông Ukraine.

Hãng Lenta dẫn thông báo chính thức của OSCE cho biết: Đoàn xe quân sự đầu tiên xuất hiện vào khoảng 12h20 (giờ Moscow) ngày 9/11 gần làng Sverdlov.

“Quan sát viên OSCE ghi nhận 17 xe tải, năm trong tổng số xe tải mang nhiều bệ phóng tên lửa Grad, hai chiếc chở đạn dược”, OSCE nêu rõ.

Đoàn xe quân sự thứ hai xuất hiện vào khoảng 12h35 (giờ Moscow) gần thị trấn, nằm cách Donetsk khoảng 41 km về phía Đông.

Đoàn xe quân sự gồm 17 xe KAMAZ, 12 trong số đó kéo trọng pháo 122 mm.

Hôm 8/11, OSCE cũng ghi nhận sự hiện diện của đoàn xe quân sự gần Makeyevka, trong đó có xe tăng, xe bọc thép và xe tải quân sự.

Trong khi đó, lực lượng ly khai khẳng định rằng, đoàn xe thiết bị quân sự thuộc sở hữu của nước “Cộng hoà Nhân dân” Donetsk tự xưng.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.