Nga hỗ trợ xe bọc thép cho OSCE giám sát miền Đông Ukraine

Xe bọc thép Tiger của Nga
Xe bọc thép Tiger của Nga
TPO - Nga cho biết, họ sẵn sàng hỗ trợ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) 24 xe bọc thép Tiger để tổ chức này thực hiện sứ mệnh tại miền Đông Ukraine.

Hãng UNN dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao cho biết, tuyên bố trên do Đại diện thường trực Nga tại OSCE, ông Andrei Kelin nêu ra tại một cuộc họp của Hội đồng thường trực OSCE diễn ra ở Vienna, Áo.

Theo đó, các xe bọc thép của Nga sẽ được sơn màu trắng và trang bị các thiết bị an ninh cần thiết.

“Chúng tôi chia sẻ quan điểm cho rằng, sự an toàn của các quan sát viên là một ưu tiên. Về vấn đề này, phía Nga cho biết, họ đã sẵn sàng hỗ trợ các quan sát viên 24 xe bọc thép Tiger.

Ngoài ra, Nga cũng sẽ điều động các tổ lái 48 người có đủ trình độ để vận hành những chiếc xe đặc biệt này”, hãng UNN dẫn một thông báo của OSCE cho biết.

Trước đó, tại các cuộc họp hội nghị thượng đỉnh ASEM diễn ra ở Milan, Italia, hồi giữa tháng 10, Nga cùng với một số đối tác đã đề xuất gửi các máy bay không người lái hỗ trợ OSCE theo dõi các khu vực an toàn tại miền Đông Ukraine.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG