Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chiều 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng xét một góc độ nào đó, bộ máy thành phố hiện còn cồng kềnh, ì ạch. Về việc này, ông Quang cũng nhìn nhận do đang “thời kỳ quá độ” bởi đang ghép cơ học lại nên phải chấp nhận.
Cán bộ phải định lượng việc mình làm
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn chứng, hiện có sở ngành có đến 17 phó giám đốc, hay có ban đảng 17 phó ban. Chưa kể trong sở đó có 8 phòng thì 2 phó giám đốc phụ trách một phòng.
“Nếu mà được mượt hết thì tốt, còn không mượt thì ông giám đốc cũng mệt mỏi lắm”, ông Quang nói và yêu cầu đội ngũ cán bộ phải ý thức và đánh giá lại công việc của mình.
Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Nói ngắn gọn là thế này, đường lối, chủ trương, định hướng là rất rõ nét rồi, bây giờ chỉ có làm thôi. Làm sao cho ngon, cho hiệu quả, cho có kết quả và đặc biệt là phải đo đếm được”.
Theo ông Quang, câu chuyện đo đếm này có thể khó nhưng nếu không đo đếm được, mà cứ định tính thì sẽ không ổn. Thành phố sẽ cố gắng làm từng bước với sự hỗ trợ của chuyển đổi số.
Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đề nghị ngay từ ngày mai (2/4), từ nghị quyết, chương trình hành động đã có, đội ngũ cán bộ thành phố rà soát lại các việc phải làm, xem từ đây đến cuối năm, từ đây tới cuối quý II mình cần làm gì.
“Tới đây khi số hóa phát triển, mọi việc định lượng được thì các đồng chí bị khuyết điểm, cho nên phải tập thói quen ngay từ bây giờ”, ông Quang nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề cập đến việc thành phố phải phân công, sắp xếp, tính toán lại bộ máy, về phân công công việc, về phân cấp mạnh hơn.
Ông Quang thông tin: Bộ Chính trị đã khẳng định hiện nay còn 44% những phần việc của các bộ, ngành chưa giao cho các địa phương (mà hoàn toàn có thể giao được). Ông cho hay, tới đây sẽ rất quyết liệt. Theo đó, tất cả đều nằm trong nghị quyết, nghĩa là những tiêu chí mang tính chất pháp lệnh cần phải thực hiện.
Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn trong hệ thống cần tránh việc đùn đẩy. Ông yêu cầu ngay từ bây giờ phải tính toán, giảm bớt văn bản hỏi qua, hỏi lại.
Sắp xếp lại "đội hình"
Trao đổi thêm, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố có chủ trương sẽ tiếp tục sắp xếp lại bộ máy và nhân sự của các cơ quan. Ông mong đội ngũ cán bộ chia sẻ để cùng thực hiện.
Theo ông Quang, Trung ương cho thành phố 83 Phó Chủ tịch cấp xã, phường. Các xã, phường cũng đang đề xuất lên nhưng tinh thần sẽ thực hiện theo nguyên tắc phải đủ điều kiện, đồng thời cũng cân nhắc lại đội hình cán bộ của thành phố cho hợp lý hơn cả trên cấp thành phố và cấp cơ sở. Do đó, sẽ có một số cán bộ ở thành phố về làm phó chủ tịch xã.
“Việc này cũng sẽ làm theo từng đợt chứ không làm “cái rầm” đối với 83 địa phương. Cái này Trung ương cũng không cho thời hạn vì tinh thần chung là cho thêm và mình được tối đa 83. Vì thế cái này chúng tôi làm từng bước”, ông Trần Lưu Quang nói thêm.
Cũng trong phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đề xuất với Trung ương thành lập một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy TPHCM. Ông cho hay, hiện nay trừ Đại học Quốc gia TPHCM có đảng bộ; còn 73 trường đại học hoặc phân hiệu đại học, cần phải thành lập một đảng bộ. Nhóm thứ 2 là đảng bộ các cơ quan y tế, có thể gom các trường y, trường dược vào. Việc này đang là ý tưởng và thành phố đang tính toán thực hiện