Ông Putin: Ai có quyền quyết định về lãnh đạo của Syria?

TP - Ngày 17/12, trong cuộc họp báo cuối năm tại Mátxcơva với sự hiện diện của gần 1.400 phóng viên trong và ngoài nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ chấp nhận thế lực bên ngoài quyết định ai là người lãnh đạo Syria. 

Ông nói rằng, giải pháp chính trị là cách duy nhất để giải quyết xung đột ở Syria và Nga ủng hộ sáng kiến của Mỹ trong việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria. Nga và Mỹ đã nhất trí về kế hoạch cải cách hiến pháp, thiết lập công cụ kiểm soát, tổ chức và công nhận kết quả bầu cử tại Syria. 

Ông Putin thông báo, Nga sẽ duy trì chiến dịch quân sự của mình ở Syria tới khi lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu đàm phán với các phe đối lập. Tổng thống Putin cho biết, Nga tiếp tục không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và sẽ xem xét kế hoạch mở căn cứ quân sự tạm thời ở nước này.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng trả lời nhiều câu hỏi về tình hình kinh tế-xã hội Nga cũng như quan hệ của Nga với nước ngoài. Về quan hệ với Mỹ, ông nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất cứ tổng thống nào - người sẽ được nhân dân Mỹ bầu chọn (năm 2016)”. Về quan hệ với Ukraine, ông cho biết, Nga sẽ không tăng cường trừng phạt Ukraine, nhưng sẽ không cho nước này hưởng quy chế ưu đãi về thương mại. 

Nga có người ở miền đông Ukraine để thực hiện một số nhiệm vụ quân sự nhất định, nhưng không triển khai lính chính quy tới khu vực này, Tổng thống Putin khẳng định. Cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là hành động thù địch, Tổng thống Putin nhận định, rất khó để Nga cải thiện quan hệ với đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ với Gruzia (vốn lạnh nhạt sau cuộc chiến chớp nhoáng giữa hai nước hồi tháng 8/2008), ông tuyên bố.

Theo Theo Sputnik, AP, BBC
MỚI - NÓNG