Ông Huỳnh Trần Phi Long giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Huỳnh Trần Phi Long, chủ tịch hai công ty lớn ở Bình Dương được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Phi Long được giới doanh nhân đánh giá có năng lực trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Chiều 23/12, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ông Huỳnh Trần Phi Long giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương thay cho ông Võ Sơn Điền.

Ông Huỳnh Trần Phi Long (sinh năm 1982, quê tỉnh Bình Định, thường trú tại tỉnh Bình Dương). Ông Phi Long hiện đang giữ các chức vụ gồm: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Huyndai Bình Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển KCN Sóng Thần; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường. Trước khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Trần Phi Long là Phó Chủ tịch hội này.

Ông Huỳnh Trần Phi Long giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương ảnh 1

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương Huỳnh Trần Phi Long

Được biết, ông Huỳnh Trần Phi Long là con trai cả của ông Huỳnh Uy Dũng (ông chủ khu du lịch Đại Nam), một doanh nhân nổi tiếng ở Bình Dương.

Tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương từng chia sẻ rằng, ông có ngoại hình giống cha nhưng tính cách thì phải học hỏi nhiều từ cha bởi ông Dũng là người mạnh mẽ và quyết đoán.

Ông Huỳnh Trần Phi Long giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương ảnh 2

Ông Huỳnh Trần Phi Long trong một lần đi làm từ thiện

Trong giới doanh nhân tại tỉnh Bình Dương, đánh giá ông Huỳnh Trần Phi Long là người có năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, không phụ thuộc vào tiếng tăm của cha để có cơ đồ như hiện nay.

Các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2022-2027:

1, Phạm Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Dương

2, Lý Châu Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Lâm Hiệp Hưng

3, Lê Văn Liêm, Giám đốc Công ty TNHH MTV ADL PAPERPACKAGING

4, Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Thiết Bị Minh Nhật

5, Lê Văn Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Green Speed

6, Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa Ốc An Thịnh Phát

7, Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

8, Phan Nguyễn Thanh Thủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Doanh Nhân Trẻ Bình Dương

9, Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Bcons

10, Thái Kiến Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương

11, Lê Phan Minh Vũ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Setia Becamex

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.