Những sáng kiến vì cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong nhiệm kỳ 2018 - 2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động công tác xã hội. Đặc biệt, các cấp Hội đã nhiều sáng kiến để đồng hành, hỗ trợ hướng tới cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19.

Theo T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, từ tháng 3/2020, khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu và làn sóng COVID-19 đầu tiên lan đến Việt Nam, Hội DNT Việt Nam đã đồng hành với Chính phủ và Nhân dân cả nước trong công tác đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, có nhiều chương trình an sinh xã hội theo mô hình ATM.

Trong năm 2021, Hội DNT Việt Nam đã vận động kinh phí mua kit test nhanh COVID-19 và các trang thiết bị cần thiết như: máy thở, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang… để trao tặng cho các tỉnh, thành phố sử dụng trong công tác phòng chống dịch. Hội còn phối hợp tài trợ địa điểm làm việc và các điều kiện lưu trú tại chỗ cho các nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chương trình ATM gạo vận động được 50 tấn gạo hỗ trợ người dân nghèo TPHCM và một số tỉnh phía Nam trong mùa dịch. Hội cũng đã vận động chia sẻ khó khăn với các nước ASEAN trong việc hỗ trợ 3 máy ATM gạo cho Hiệp hội Lương thực Myanmar, 5 máy ATM gạo cho Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Malaysia.

Những sáng kiến vì cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đại dịch ảnh 1

Các tình nguyện viên mang bình oxy đến cho những người cần sử dụng. Ảnh: Nguyễn Á

Chương trình ATM Oxy đã quyên góp được số tiền ủng hộ lên đến hơn 20 tỷ đồng để cung cấp máy tạo oxy, bình oxy… phục vụ công tác điều trị, cấp cứu F0 điều trị tại nhà cũng như hỗ trợ công tác chăm sóc sức khoẻ của hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế.

Đến nay, Hội DNT Việt Nam đã cung cấp hơn 10.000 bình oxy, hỗ trợ được hơn 80.000 ca bệnh tại TPHCM và nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang, Hà Nội…

Chương trình ATM F0 chống dịch đã có khoảng 1.800 F0 khỏi bệnh đăng ký tham gia chương trình. Trong đó gần 1.400 F0 đã nhận bàn giao công việc với 45 đơn vị, với các nhiệm vụ hậu cần, dọn vệ sinh, dọn phòng, lái xe, chăm sóc bệnh nhân.

Chương trình ATM Túi thuốc cứu người nhằm tư vấn, hỗ trợ điều trị các F0 tại nhà, giúp bệnh nhân mau chóng hồi phục, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng và tử vong, giảm tải cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Chương trình đã vận động được 16.000 túi thuốc và đã trao tặng hỗ trợ nhiều điểm nóng của dịch để trao tặng cho các tỉnh, thành: Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Long An…

Chương trình ATM nhân lực tiêm vắc xin đã huy động được 50 đội tiêm vắc xin hỗ trợ công tác tiêm trong giai đoạn cao điểm trên địa bàn TPHCM.

Chương trình “Chuyến xe tình nghĩa DNT Việt Nam” đã vận động quyên góp hơn 2 tỷ đồng kinh phí để mua 5 xe ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng cải tiến thành xe cứu thương triển khai Chương trình, từ đó hỗ trợ chở các bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch, hoặc chuyên chở oxy, trang thiết bị y tế.

Chương trình ATM Hiến máu cứu người đã thu hút được hơn 1.500 tình nguyện viên là lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp hội viên của Hội tham gia.

Những sáng kiến vì cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đại dịch ảnh 2
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đỡ đầu cho 1.200 trẻ em mồ côi do đại dịch tại TPHCM đến năm 18 tuổi (Trong ảnh, Chủ tịch Hội DNT Đặng Hồng Anh trao quà cho các em nhỏ mồ côi trong đại dịch)

Chương trình ATM Yêu thương nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do COVID-19: Hội DNT phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM ký kết và bàn giao bảo trợ 682 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình hơn 100 tỷ đồng.

Trong hai ngày 30 - 31/3, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự tham dự của 800 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Cùng dịp này, lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 cũng được tổ chức để tôn vinh TOP10/TOP100/TOP200 - Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.