Khai mạc Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra phiên thứ nhất.
Khai mạc Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII ảnh 1

Phiên thứ nhất Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và đóng góp tâm sức của hội viên DNT và Hội DNT Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng tham gia ổn định, phát triển kinh tế xã hội của đất nước; góp phần thúc đẩy chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn, Hội từ trung ương tới địa phương trong cả nước.

Anh Lương cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao các chương trình hành động của Hội DNT Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Khai mạc Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Đại hội

Anh Lương đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội DNT Việt Nam cần đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đội ngũ DNT Việt Nam, trong đó có tính đến việc đoàn kết tập hợp các DNT Việt Nam tại nước ngoài. Các DNT cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, kết nối và xây dựng chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Các doanh nghiệp hội viên của Hội là hình mẫu về sự quan tâm, giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động.

"Tôi mong rằng, Hội DNT Việt Nam tiếp tục xây dựng và hình thành rõ nét hơn nữa văn hóa DNT Việt Nam mang đậm tố chất: Bản lĩnh - Sáng tạo - Trách nhiệm với cộng đồng", anh Lương nhấn mạnh.

Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy Đại hội; tham luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2018-2021, phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2025; biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện Đại hội, thông qua Báo cáo không sửa đổi, bổ sung Điều lệ khóa VII; hiệp thương bầu Ủy ban Trung ương, Ban Kiểm tra Hội DNT Việt Nam khóa VII.

Khai mạc Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII ảnh 3

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Theo đó, Đại hội đã giới thiệu và hiệp thương thông qua danh sách 153 nhân sự vào Ủy ban T.Ư Hội DNT Việt Nam khóa VII; hiệp thương thống nhất 7 anh chị tham gia Ủy ban Kiểm tra Hội DNT Việt Nam khóa VII.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của T.Ư Đoàn tặng 68 cá nhân, trao Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua.

Khai mạc Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân

Khai mạc Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VII ảnh 5

Các cá nhân nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam

Đại biểu trẻ nhất 24 tuổi

Ban Tổ chức thông tin, có 700 đại biểu tham dự đại hội. Trong đó, có 610 đại biểu được 62 Hội, CLB doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành và 12 Câu lạc bộ trực thuộc chọn cử; 64 đại biểu đương nhiên; 26 đại biểu chỉ định là đại diện của Bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở TƯ, Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam. Đại biểu là nữ có 215 đại biểu.

Tuổi đời bình quân của đại biểu là 41,3 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất tại Đại hội là anh Nguyễn Thiên Phú, Cty TNHH Đầu tư và phát triển NYT, tỉnh Vĩnh Long (24 tuổi).

MỚI - NÓNG