Hội Doanh nhân trẻ ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 28/3, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong thời kỳ “bình thường mới”, đẩy mạnh công tác liên kết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng bá, cập nhật chính sách từ Chính phủ đến các thành viên.

Dự chương trình có anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam, có tên tiếng Anh là “Vietnam Travel Club”, là nơi đầu tiên tập hợp và liên kết các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan, tạo môi trường giao lưu, gắn kết, chia sẻ cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển ngành du lịch Việt Nam.

Hội Doanh nhân trẻ ra mắt Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam ảnh 1
Các Ủy viên Ban Thường trực, Ban Chấp hành Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam tại lễ ra mắt

Theo Ban Tổ chức, việc kiện toàn lại CLB được ban hành theo Quyết định số 23/QĐ/UBTƯ-DNT ngày 8/4/2021 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác ra mắt Câu lạc bộ đã phải dời lại đến nay.

CLB đã kiện toàn 38 ủy viên Ban Chấp hành; 7 ủy viên Ban Thường trực (gồm 1 Chủ tịch là ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT Nam Á, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 6 Phó Chủ tịch. CLB cũng thành lập 7 ban chuyên môn.

Tại lễ ra mắt, CLB Du lịch Việt Nam công bố chương trình hành động 2022 - 2025 với nhiều hoạt động trọng tâm, như:

+ Chỉ tiêu kết nạp thành viên mới của các tổ chức trung ương đến địa phương đạt trung bình 15%/năm;

+ CLB phối hợp cùng Tổng Cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách góp phần đưa Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Luật du lịch 2017 thực sự đi vào cuộc sống trong tình hình “bình thường mới”;

+ Đề xuất, kiến nghị những cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, tạo điều kiện phục hồi, phát triển du lịch; góp ý cho các đề án, dự án, quy hoạch về du lịch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp hội viên xây dựng, triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; xây dựng, phát triển sản phẩm “du lịch” và thị trường du lịch...

MỚI - NÓNG