Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ

Để tặng món quà kỷ niệm chức vô địch Ngoại hạng Anh 2017, tỷ phú Roman Abramovich quyết định chọn chiếc đồng hồ trị giá 11.600 đôla.
Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ ảnh 1

Tiền vệ Willian chụp ảnh khoe hộp quà mới nhận được trên Instagram. Bên trong có chiếc đồng hồ và tấm thiệp do Chủ tịch Bruce Buck viết. "Thay mặt ngài Abramovich (chủ sở hữu Chelsea) và ban lãnh đạo CLB, chúc mừng việc làm nên lịch sử trong mùa giải 2016-2017. Đó là một chiến dịch đáng nhớ. Hãy giữ lá cờ xanh bay cao", nội dung tấm thiệp có đoạn.

Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ ảnh 2

Món quà kỷ niệm chiến thắng là chiếc đồng hồ hạng sang có giá khoảng 11.600 đôla, sản phẩm của một hãng sản xuất danh tiếng. Bên trong đồng hồ có biểu tượng sư tử của Chelsea. Hãng chỉ sản xuất 200 chiếc cho phiên bản hợp tác với nhà vô địch Anh.

Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ ảnh 3

Cầu thủ trẻ Nathaniel Chalobah cũng nhận được món quà kỷ niệm chiến thắng.

Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ ảnh 4

Các cầu thủ Chelsea nhận được món quà ngay trong ngày đầu tiên trở lại tập luyện 11/7.

Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ ảnh 5

Chức vô địch mà thầy trò HLV Conte giành được hồi tháng 5/2017 là chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ năm của Chelsea. Nếu tính cả giải vô địch Anh trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã có sáu danh hiệu.

Ông chủ Chelsea thưởng đồng hồ sang cho toàn bộ cầu thủ ảnh 6

Mùa 2015-2016, sau khi Leicester vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên, ông chủ Vichai thưởng một chiếc xe trị giá 130.000 đôla cho mỗi cầu thủ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.