Ông Biden hoài nghi về kế hoạch thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Pelosi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định thực hiện cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Ông vừa bày tỏ hoài nghi về kế hoạch thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Ông Biden hoài nghi về kế hoạch thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Pelosi ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11/2021. (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghĩ sẽ có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 10 ngày tới”, ông Biden nói với báo chí khi vừa trở về từ chuyến công tác liên quan đến biến đổi khí hậu ở bang Massachusetts.

Cuộc hội đàm trực tuyến được đề cập từ lâu giữa hai nhà lãnh đạo, trong bối cảnh chính quyền Biden đang cân nhắc bỏ tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc để giảm áp lực lạm phát lên người tiêu dùng Mỹ.

Mỹ gọi Trung Quốc là đối thủ chiến lược chính, nói rằng trao đổi cấp cao là việc quan trọng để giữ quan hệ ổn định và ngăn ngừa tiến tới xung đột. Tháng trước, Washington thúc đẩy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua tài liệu chiến lược mới, trong đó gọi Trung Quốc là một mối đe doạ an ninh.

Trong phát biểu ngày 20/7, ông Biden có vẻ hoài nghi về kế hoạch của bà Pelosi về việc thực hiện chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng tới.

“Tôi nghĩ đó không phải ý kiến hay vào lúc này, nhưng tôi không biết tình trạng như thế nào”, ông Biden nói.

Ngày 19/7, Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả bằng “biện pháp mạnh mẽ” nếu bà Pelosi thăm hòn đảo này, cho rằng chuyến thăm sẽ “gây đe doạ nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Văn phòng của bà Pelosi từ chối trả lời câu hỏi liệu chuyến thăm có diễn ra như kế hoạch hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chuyến thăm chỉ là “giả định”.

Financial Times là báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch của bà Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời nói rằng Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".