Ông Biden đi nội soi, bác sĩ khẳng định 'vẫn đủ khoẻ để làm tổng thống'

0:00 / 0:00
0:00
Ông Biden rời bệnh viện quân y Walter Reed ở Bethesda, Maryland sau khi khám sức khoẻ định kỳ ngày 19/11. Ảnh: Reuters
Ông Biden rời bệnh viện quân y Walter Reed ở Bethesda, Maryland sau khi khám sức khoẻ định kỳ ngày 19/11. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được kiểm tra sức khoẻ và nội soi đại tràng hôm 19/11. Quá trình này cần gây mê, nên ông Biden buộc phải tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris.

Theo Reuters, bà Kamala Harris đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền Tổng thống Mỹ trong 85 phút vào sáng 19/11, khi Tổng thống Joe Biden đi khám sức khoẻ định kỳ và nội soi đại tràng.

Trong văn bản được Nhà Trắng công bố sau đó, Kevin O’Connor - bác sĩ riêng của Tổng thống Biden cho biết ông “vẫn đủ sức khoẻ để làm việc và có thể thực hiện nhiệm vụ của mình mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào”.

“Tổng thống Biden là một người đàn ông 78 tuổi khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức khỏe để thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổng thống”, ông O’Connor viết, đồng thời cho biết tổng thống không hút thuốc lá hay uống rượu, tập thể dục ít nhất 5 ngày mỗi tuần

Đáng chú ý, trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã phát hiện một polyp lành tính ở ông Biden, nhưng khối polyp này đã được dễ dàng cắt bỏ. “Tổng thống không bị ung thư đại tràng”, ông O’Connor khẳng định.

Vị bác sĩ này cũng chỉ ra hai dấu hiệu bất thường về sức khoẻ đáng lưu tâm là việc ông Biden thường xuyên hắng giọng và có dáng đi cứng đờ.

Ông O’Connor cho biết Tổng thống “hắng giọng với tần suất và mức độ ngày càng tăng” là do ông bị trào ngược dạ dày thực quản. Việc bị gãy chân khoảng một năm trước khiến ông Biden không thể đi lại thoải mái. Ngoài ra, ông Biden còn đang bị viêm khớp cột sống và tê chân.

“Dáng đi của tổng thống có vẻ cứng hơn và kém uyển chuyển hơn so với trước đây. Ông Biden cũng cảm thấy cứng khớp vào buổi sáng, nhưng sau đó sẽ đỡ”, bác sĩ khẳng định.

Tài liệu của O’Connor cũng ghi rõ Tổng thống Biden cao 1m81, nặng 83kg và có huyết áp 120/70.

Tổng thống dùng năm loại thuốc, O’Connor viết, bao gồm thuốc điều trị cholesterol cao, thuốc xịt mũi, thuốc dị ứng, thuốc làm loãng máu và thuốc điều trị trào ngược.

Trước đó, bản cập nhật sức khoẻ cuối cùng của ông Biden được đưa ra vào tháng 12/2019, trước chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông Biden bước sang tuổi 79 vào thứ Bảy, 20/11.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.