Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
Một biểu tượng Olympic và Paralympic được dựng lên ở Bắc Kinh để chào đón sự kiện thể thao thế giới vào đầu năm sau. (Ảnh: CGTN)
Một biểu tượng Olympic và Paralympic được dựng lên ở Bắc Kinh để chào đón sự kiện thể thao thế giới vào đầu năm sau. (Ảnh: CGTN)
TPO - Mỹ đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ngày 18/11, trong cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

“Một điều chúng tôi đang cân nhắc”, ông Biden nói khi được hỏi rằng có nghĩ đến chuyện tẩy chay ngoại giao đại hội thể thao sắp tới ở thủ đô của Trung Quốc hay không.

Tẩy chay ngoại giao nghĩa là các quan chức Mỹ sẽ không tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau.

Phát biểu được ông Biden đưa ra chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu nước Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp trực tuyến nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương.

Các nhà hoạt động và một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng của Mỹ đang thúc ép chính quyền ông Biden tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, điều mà Trung Quốc bác bỏ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 18/11, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng việc Mỹ cân nhắc tẩy chay ngoại giao Olympic mùa Đông sắp tới là vì quan ngại vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.

“Có những lĩnh vực chúng tôi quan ngại: lạm dụng nhân quyền. Chúng tôi có quan ngại nghiêm trọng”, bà Psaki nói với báo chí.

“Chúng tôi muốn để không gian cho tổng thống ra quyết định”, bà nói.

Một số nguồn tin nắm được tình hình trong chính quyền Mỹ cho biết có một sự đồng thuận ngày càng lớn trong Nhà Trắng rằng họ không nên cử quan chức đến Olympic Bắc Kinh.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington đang nói chuyện với nhiều quốc gia trên thế giới về “cách chúng tôi nghĩ về việc tham gia”, nhưng không nêu ra thời điểm sẽ quyết định.

Hồi tháng 10, một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng của Mỹ đề xuất luật sửa đổi về chính sách quốc phòng thường niên nhằm cấm Bộ Ngoại giao Mỹ dùng quỹ liên bang để “hỗ trợ hay tạo điều kiện” các quan chức và nhân viên chính phủ Mỹ tham dự Olympic Bắc Kinh.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đã kêu gọi tẩy chay đại hội thể thao này, nói rằng các lãnh đạo thế giới nếu tham dự sự kiện "sẽ đánh mất thẩm quyền về đạo đức".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.