Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 18/5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi Mỹ và các lãnh đạo thế giới tẩy chay về ngoại giao đối với sự kiện Olympic Mùa đông năm 2022 ở Bắc Kinh. Bà Pelosi chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và nói rằng các lãnh đạo thế giới sẽ mất thẩm quyền về đạo đức nếu tham gia.

Các nghị sĩ Mỹ ngày càng lên tiếng mạnh mẽ để kêu gọi tẩy chay Olympic hoặc đổi địa điểm, đồng thời chỉ trích các tập đoàn Mỹ vì đã im lặng sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác.

Bà Pelosi nói trong phiên họp của hai đảng trong Quốc hội Mỹ rằng các nguyên thủ thế giới nên tránh xa sự kiện thể thao dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau.

“Điều tôi đề xuất, và cùng với những người khác đề xuất, là một sự tẩy chay về ngoại giao”, bà Pelosi nói.

Một uỷ ban độc lập của Liên Hợp quốc nói trong báo cáo đưa ra năm 2018 rằng họ đã nhận được những báo cáo đáng tin cậy khẳng định ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo thiểu số khác bị giam trong các trại cải tạo ở vùng Tân Cương. Bắc Kinh gọi đó là các trung tâm đào tạo hướng nghiệp để chống tình trạng cực đoan hoá, đồng thời bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc về lạm dụng và diệt chủng.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu nói với Reuters rằng nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc tại Olympic chắc chắn sẽ thất bại.

“Tôi băn khoăn rằng điều gì khiến một số chính trị gia Mỹ thực sự nghĩ họ có cái gọi là ‘thẩm quyền đạo đức’? Trong các vấn đề nhân quyền, họ không có tư cách, cả về lịch sử lẫn hiện tại, để đưa ra những chỉ trích vô căn cứ đối với Trung Quốc”, Liu nói.

Lời kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh ngày càng lớn dần.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ Cộng hoà Mitt Romney đề xuất một sửa đổi luật để tiến tới việc Mỹ tẩy chay Trung Quốc về ngoại giao.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng họ hy vọng sẽ tìm ra cách làm chung với các đồng minh về việc tham gia Olympic Bắc Kinh, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhiều lần nói rằng vấn đề này chưa được bàn tới.

Khi được hỏi về phát biểu nói trên của bà Pelosi, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với Reuters rằng quan điểm của Nhà Trắng về Olympic 2022 chưa thay đổi.

Bà Sarah Hirshland, quan chức điều hành của Uỷ ban Olympic và Paralympic Mỹ, nói trong một tuyên bố rằng uỷ ban này quan ngại về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, nhưng cấm các vận động viên Mỹ tham gia Olympic “chắc chắn không phải câu trả lời”.

“Những cuộc tẩy chay Olympic trước đây đã không thể đạt được các mục đích chính trị”, bà Hirshland nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG