Ông Biden để cơ quan tình báo tự quyết định việc cấp tin mật cho ông Trump

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Theo Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden sẽ để nhóm tình báo của ông đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên giao cho cựu Tổng thống Donald Trump các báo cáo tình báo mật hay không.

“Tổng thống Biden bày tỏ quan ngại về việc cựu Tổng thống Trump được quyền tiếp nhận các thông tin tình báo nhạy cảm”, Thư ký báo chí Jen Psaki nói với tờ The Washington Post. “Nhưng ông Biden cũng tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ tình báo của mình, và để họ quyết định về việc có cung cấp thông tin tình báo cho cựu Tổng thống Trump nếu ông yêu cầu hay không.”

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm thứ Sáu, Tổng thống Biden cho rằng việc cung cấp thông tin tình báo cho ông Trump là một ý tưởng tồi “vì ông ấy có hành vi thất thường, chữ không phải vì cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1”.

“Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy không cần thiết phải nhận thông tin tình báo. Nó có tác dụng gì? Ông ấy sẽ làm được gì, ngoài việc có thể lỡ lời và tiết lộ điều gì đó?”

Theo truyền thống, các báo cáo tình báo có thể được trao cho cựu Tổng thống theo yêu cầu, hoặc khi một tổng thống đương nhiệm liên hệ để xin lời khuyên.

Tuy nhiên, theo một cựu quan chức chính quyền cấp cao, ông Trump vẫn chưa gửi bất cứ yêu cầu nào vào thời điểm này.

Cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia dưới thời ông Trump - Sue Gordon đã viết trên tờ Washington Post sau cuộc nổi dậy tại Điện Capitol ngày 6/1, rằng ông Trump "có thể dễ bị kích động một cách bất thường trước những kẻ xấu có ý đồ xấu" khi ông ấy mãn nhiệm.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG