Olympic Tokyo 2020: Nữ võ sĩ Judo Thanh Thủy bị đánh bại trong chưa đầy 2 phút

0:00 / 0:00
0:00
Olympic Tokyo 2020: Nữ võ sĩ Judo Thanh Thủy bị đánh bại trong chưa đầy 2 phút
TPO - Nữ võ sĩ Judo Nguyễn Thị Thanh Thủy chính thức dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 sau khi để thua nhà cựu vô địch châu Âu một cách chóng vánh.

Trong trận ra quân ở Olympic Tokyo 2021, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã phải chạm trán đối thủ rất mạnh là Andreea Chitu người Romania ở hạng cân 52 kg nữ môn Judo. Andreea Chitu từng vô địch châu Âu vào năm 2012 và hai lần Á quân giải vô địch thế giới các năm 2014, 2015.

Kết quả thi đấu của Thanh Thủy

Olympic Tokyo 2020: Nữ võ sĩ Judo Thanh Thủy bị đánh bại trong chưa đầy 2 phút ảnh 1

Trước đối thủ có đẳng cấp chênh lệch, Nguyễn Thị Thanh Thủy không thể trụ vững quá lâu. Nữ võ sĩ Việt Nam dính liên tiếp hai đòn nặng là quật và siết cổ. Hai tình huống này mang về 2 điểm Waza-ari cho Andreea Chitu. Theo luật Judo, võ sĩ nào được 2 điểm Waza-ari thì sẽ thắng ippon (knock-out) chung cuộc.

Với kết quả này, nữ võ sĩ Judo Nguyễn Thị Thanh Thủy chính thức dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, ở vòng 1/16 môn quyền Anh nội dung dưới 57kg của nam tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào hôm qua, Nguyễn Văn Đương phải đối đầu với Tayfur Aliev. Đối thủ người Azerbaijan của võ sĩ Việt Nam từng giành tấm huy chương đồng giải Vô địch châu Âu 2015 và xếp vị trí thứ 5 chung cuộc ở giải Vô địch Thế giới 2019.

Hai võ sĩ đã cống hiến một trận đấu quyết liệt những pha ra đòn liên tiếp. Trong hiệp 1, Nguyễn Văn Đương thấp điểm hơn Tayfur Aliev dù một lần đấm ngã đối thủ. Sang hiệp 2 và hiệp 3, Nguyễn Văn Đương thi đấu ổn định và giành chiến thắng 3-2 (điểm số 3/5 giám khảo cao hơn đối phương).

Một số hình ảnh thi đấu của Thanh Thủy

Olympic Tokyo 2020: Nữ võ sĩ Judo Thanh Thủy bị đánh bại trong chưa đầy 2 phút ảnh 2
Olympic Tokyo 2020: Nữ võ sĩ Judo Thanh Thủy bị đánh bại trong chưa đầy 2 phút ảnh 3
Olympic Tokyo 2020: Nữ võ sĩ Judo Thanh Thủy bị đánh bại trong chưa đầy 2 phút ảnh 4
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.