Tượng đài TDDC Nhật Bản ngậm ngùi rời Olympic 2020 với pha trượt ngã

0:00 / 0:00
0:00
Kohei Uchimura được ca ngợi là "Ông vua của môn TDDC"
Kohei Uchimura được ca ngợi là "Ông vua của môn TDDC"
TPO - VĐV Kohei Uchimura bước vào Olympic Tokyo với tư cách là nhà vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) Olympic 2012 và 2016. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ huy chương của huyền thoại người Nhật Bản đã chấm dứt bằng pha trượt ngã khó tin.

Ở tuổi 32, Kohei Uchimura không còn duy trì được phong độ đỉnh cao cũng như thể lực sung mãn như ở các kỳ Olympic trước. Tại kỳ Thế vận hội được tổ chức trên quê hương này, anh đã lựa chọn tập trung cho phần thi xà đơn, thay vì hướng tới bảo vệ danh hiệu ở nội dung thi đấu toàn năng và đồng đội để có thể gia tăng cơ hội giành huy chương Olympic.

Ở bài thi xà đơn hôm qua, như thường lệ, Uchimura vẫn biểu diễn những cú nhảy vô cùng đẹp mắt và táo bạo. Tuy nhiên, anh bất ngờ trượt tay và rơi xuống sàn khi đang nỗ lực thực hiện một động tác xoay trên xà. Cú ngã của VĐV người Nhật đã chấm dứt mọi hy vọng giành huy chương ngay trên sân nhà của anh.

Mặc dù sau đó Uchimura đứng dậy và thực hiện phần còn lại của bài thi, nhưng số điểm 13,866 của anh không đủ để lọt vào top 8 VĐV đấu chung kết. VĐV người Nhật thậm chí còn không dám nhìn lên bảng điểm mà từ từ rời khỏi sân đấu. Anh biết kết quả là không đủ để đi tiếp và đành ngậm ngùi rời giải.

Tượng đài TDDC Nhật Bản ngậm ngùi rời Olympic 2020 với pha trượt ngã ảnh 1

Nhà ĐKVĐ TDDC Kohei Uchimura chia tay Olympic Tokyo theo cách không mong muốn

Kohei Uchimura được coi là một trong những VĐV TDDC xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh từng lập kỷ lục vô địch thế giới 6 lần và 2 lần vô địch Olympic TDDC toàn năng. Kohei có màn ra mắt như mơ tại Olympic Bắc Kinh 2008, nơi anh đoạt HCB ở nội dung toàn năng cá nhân.

Suốt giai đoạn 2009-2016, Uchimura bất bại ở các giải vô địch thế giới và Thế vận hội. Anh giành hai HCV liên tiếp tại Olympic London 2012 và Olympic Rio 2016 và được người dân Nhật Bản ca ngợi như là "Ông vua của môn TDDC". Với thành tích này, Kohei đã trở thành VĐV đầu tiên trong 44 năm lịch sử Olympic bảo vệ thành công chức vô địch môn TDDC.

Tuy nhiên sau Olympic 2016, Uchimura thường xuyên gặp vấn đề về thể lực. Anh mất chuỗi 40 chiến thắng phải rút lui khỏi giải vô địch TDDC thế giới 2017 do chấn thương mắt cá. Tại Olympic 2020, Uchimura đăng ký hai nội dung cá nhân xà đơn và xà kép, sau đó rút còn một nội dung. Anh không tham dự nội dung đồng đội cùng tuyển Nhật Bản.

Thất bại này đồng nghĩa với hành trình của Uchimura tại Olympic đã kết thúc, chính thức khép lại triều đại thống trị TDDC trong hơn một thập kỷ của huyền thoại được người Nhật. Trước khi Olympic Tokyo khởi tranh, Uchimura tuyên bố đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng của mình và sẽ giải nghệ sau khi giải đấu kết thúc.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.