Rowing Việt Nam dừng bước tại Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Rowing Việt Nam mất suất dự bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020
Rowing Việt Nam mất suất dự bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020
TPO - Hai VĐV rowing Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo không thể giành vé vào bán kết nội dung thuyền đôi hạng nhẹ hai mái chèo tại Olympic Tokyo 2020 sáng nay.

Tại vòng loại nội dung thuyền đôi hạng nhẹ môn rowing hôm qua, Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo chỉ về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc với thành tích 7 phút 36,21 giây và không thể giành vé vào thẳng bán kết Olympic Tokyo 2020.

Hai VĐV Việt Nam và các đội Áo, Thuỵ Sỹ, Ireland, Guatemala, Uỷ ban Olympic Nga cùng nhau tranh tài ở vòng repechage (các đội thua) sáng nay để tìm ra ba đội nhanh nhất những tấm vé cuối cùng dự vòng bán kết.

Kết quả, hai VĐV Lường Thị Thảo và Đỗ Thị Hảo chỉ cán đích thứ 5/6 đôi VĐV ở vòng đấu loại với thành tích 7 phút 53,69 giây, kém xa so với thành tích ở vòng loại. Như vậy, đại diện Việt Nam chính thức dừng bước và không thể góp mặt ở bán kết môn rowing tại Olympic Tokyo 2020.

Ngoài Rowing, trong ngày thi đấu thứ 3 của Đoàn TTVN tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay (25/7), các VĐV Việt Nam còn tham gia tranh tài ở các môn boxing, cầu lông, judo, cử tạ.

Niềm hy vọng huy chương lớn nhất của TTVN tại Olympic Tokyo đang dồn lên vai lực sĩ Thạch Kim Tuấn khi anh xuất trận ở hạng 61kg môn cử tại. Đô cử 27 tuổi đang nằm trong top 3 thế giới ở nội dung tranh tài.

MỚI - NÓNG