Olympic Đức bị đối thủ da màu miệt thị màu da

0:00 / 0:00
0:00
Olympic Đức bị đối thủ da màu miệt thị màu da
TPO - Trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 17/7 nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo, một số tuyển thủ da màu của Đức đã bị đối thủ phân biệt chủng tộc. Nhưng đáng nói là họ lại bị miệt thị bởi chính các cầu thủ cùng màu da bên kia chiến tuyến.

Sự cố xảy ra khi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Olympic Đức và Olympic Honduras bước vào phút 85. Các cầu thủ của Olympic Đức khẳng định hậu vệ da màu Jordan Torunarigha bị kỳ thị bằng những lời lẽ có phân biệt chủng tộc. Lập tức toàn đội Olympic Đức rời khỏi sân. Ban tổ chức đã đứng ra giải quyết tình hình và mời đại diện châu Âu quay lại, nhưng ngay cả HLV Stefan Kuntz của Đức cũng ủng hộ hành động này của các học trò.

Ông nói: “Đã có một vụ xô xát xảy ra 5 phút trước khi trận đấu khép lại. Khi ấy, tôi đã chạy tới chỗ Jordan vì thấy cậu ấy tỏ ra khó chịu vô cùng. Cậu ấy khẳng định rằng trước đó đã bị đối thủ miệt thị màu da. Vậy nên tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đã làm đúng, thi đấu tiếp không phải là lựa chọn ở trường hợp này”.

Olympic Đức bị đối thủ da màu miệt thị màu da ảnh 1

Đội Olympic Honduras

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là phía buông những lời miệt thị lại cũng gồm toàn các cầu thủ da màu. Honduras sau trận giải thích rằng vấn đề chỉ là “hiểu lầm ngôn ngữ” chứ không hề có chuyện họ lại đi phân biệt chủng tộc với các cầu thủ Đức. HLV Stefan Kuntz của Olympic Đức cũng xác nhận hai đội sau đó đã bỏ qua mâu thuẫn và vui vẻ rời sân.

Sự cố của Torunarigha cũng khiến đội bóng chủ quản của anh là Hertha Berlin tỏ ý quan ngại. Sau đó trên truyền thông, đại diện của Hertha khẳng định họ ủng hộ quyết định bỏ trận đấu của Torunarigha.

Dù sao thì đây cũng chỉ là một trận giao hữu. Olympic Đức sẽ thực sự bước vào hành trình khó khăn trên đất Nhật Bản bằng trận gặp nhà đương kim vô địch Brazil sau đây 4 ngày.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.