Obama chọn người từng chỉ trích mình

Obama chọn người từng chỉ trích mình
TP - Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Thượng nghị sĩ (TNS) Barack Obama đã chính thức chọn ông Joe Biden, 65 tuổi, người từng chỉ trích mình gay gắt, làm liên danh trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới.
Obama chọn người từng chỉ trích mình ảnh 1
Ông Biden (trái) sẽ sát cánh cùng TNS Obama

“Barack đã chọn TNS Joe Biden là ƯCV Phó Tổng thống của chúng tôi”, tin nhắn được gửi đi lúc 3 giờ sáng 23/8 cho biết. Trong thư điện tử (email) gửi cho những người ủng hộ sáng 23/8, ƯCV Tổng thống của đảng Dân chủ Obama cũng khẳng định: “Joe sẽ xuất hiện cùng tôi lần đầu tiên như một đối tác (tranh cử) trong buổi chiều ở Springfield, Illinois.

Tôi phấn khích về việc hâm nóng chiến dịch cùng với Joe, nhưng hai chúng tôi không thể làm điều này một mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn...”.

Trước khi tin nhắn và email được gửi, các nguồn tin của đảng Dân chủ đều xác nhận ông Obama muốn chọn TNS đến từ Delaware làm ƯCV Phó Tổng thống. Đảng Dân chủ hi vọng, kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực đối ngoại của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Biden có thể giúp xoa dịu chỉ trích của phe đối lập rằng bộ máy của ông Obama thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Quan chức chiến dịch tranh cử của TNS John McCain, ƯCV Tổng thống đảng Cộng hoà, có phản ứng ngay lập tức trước tin ông Biden được lựa chọn. Ben Porritt, Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông McCain, kêu gọi sự chú ý vào những lời bình luận của Biden trong quá khứ về kinh nghiệm của TNS Obama.

“Chưa có lời chỉ trích nào gay gắt hơn của ông Biden nhằm vào việc thiếu kinh nghiệm của ông Barack”, Phát ngôn viên Porritt tuyên bố.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, ông Biden từng chỉ trích TNS Obama thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại với lời lẽ khá gay gắt: “Người Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng Barack Obama chưa sẵn sàng là Tổng thống”.

Giới phân tích cho rằng đây chính là điểm yếu của ông Obama so với đối thủ McCain, người có nhiều kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại và quốc phòng. Vì thế việc TNS Obama chọn ông Biden được cho là nhằm khỏa lấp yếu điểm của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ƯCV đảng Cộng hòa McCain, người vẫn chưa chọn liên danh với mình.

TNS Biden đã từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008 ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên ở bang Iowa khi chỉ giành được rất ít phiếu bầu. Sau đó khi trả lời phóng vấn báo chí Mỹ, ông Biden từng nói mình không có ý định chạy đua vào vị trí Phó Tổng thống.

“Sự thật trong vấn đề này là tôi muốn làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại hơn là Phó Tổng thống”, ông Biden trả lời phỏng vấn kênh truyền hình FOX. Năm 1988, ông Biden cũng từng tham gia cuộc đua trở thành ƯCV Tổng thống đảng Dân chủ sau khi bị cáo buộc đã copy ý tưởng trong bài diễn văn. Ông Biden được bầu vào Thượng viện lần đầu tiên năm 1972 khi mới 29 tuổi.

Việc vợ và con gái chết trong tai nạn giao thông ngay sau đó từng khiến TNS Biden muốn từ chức, nhưng ông suy nghĩ lại. Với 6 nhiệm kỳ, ông Biden trở thành TNS tại vị lâu nhất trong Thượng viện đến từ Delaware và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại Thượng viện. Ông Biden đã tái hôn và có 3 con.

MỚI - NÓNG