Ô tô tải đỗ sai, tàu Thống Nhất gặp nạn, lật 3 toa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc ô tô tải chở gỗ đỗ vi phạm hành lang an toàn đường sắt, khi tàu chạy tới đã va phải ô tô và kéo đi 1 đoạn, làm đầu máy và 2 toa đầu bị lật, tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn. Rất may không ai bị thương.

Tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, khoảng 4h sáng nay (ngày 27/1), tàu SE4 từ TPHCM đi Hà Nội, khi tới đoạn Phủ Lý – Đồng Văn (Hà Nam) đã va phải ô tô tải chở gỗ đỗ bên đường.

Sự cố làm đầu máy, toa phát điện và toa bưu vụ bị trật khỏi đường ray. Tại thời điểm tai nạn, trên tàu chở theo vài chục hành khách. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố đã làm ảnh hưởng tới thời gian khai thác của một số tàu khác như SE2, SE7…

Ô tô tải đỗ sai, tàu Thống Nhất gặp nạn, lật 3 toa ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn, với 3 toa đầu đoàn tàu trật khỏi đường ray. Ảnh: Đức Thắng.

Toàn bộ hành khách trên tàu gặp nạn đã được chuyển tải sang đường bộ đưa về ga Hà Nội an toàn.

Các đơn vị ứng cứu sự cố của VNR đang tập trung khắc phục để sớm thông tuyến đường sắt trở lại, đảm bảo khai thác và đi lại của hành khách, khi thời điểm này đang là cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán.

Nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định do ô tô tải đỗ vi phạm hành lang đường sắt (đỗ sát đường sắt).

Ô tô tải đỗ sai, tàu Thống Nhất gặp nạn, lật 3 toa ảnh 2

Chiếc ô tô tải đỗ sai bên đường sắt bị kéo 1 đoạn dài. Ảnh: Đức Thắng.

LÔ tô tải đỗ sai, tàu Thống Nhất gặp nạn, lật 3 toa ảnh 3
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khắc phục sự cố để sớm thông lại đường sắt. Ảnh: Đức Thắng.
Ô tô tải đỗ sai, tàu Thống Nhất gặp nạn, lật 3 toa ảnh 4

Sự cố đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của một số đoàn tàu khác. Ảnh: Đức Thắng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.