Nữ sinh đánh nhau nhập viện: Phê bình ban giám hiệu, 3 giáo viên

TP - Ngày 30/3, Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã giải quyết vụ nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phú Long (xã Phú Long) bị đánh phải vào viện. 

Ngày 17/3, hai nhóm nữ sinh lớp 9 đánh nhau ở cổng trường. Sau khi bị đánh ba bạt tai, M. báo cô giáo chủ nhiệm và chia sẻ thông tin trên facebook.

Sáng 20/3, Trần Thị Mỹ Duyên ở lớp 9A2 rủ thêm Đặng Thị Minh Linh ở lớp 10 (Trường THPT Châu Thành 1) và một học sinh đã bỏ học, xông vào lớp 9A1, đánh M. phải vào bệnh viện huyện điều trị. Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã đi thăm M. và xin lỗi gia đình.

Gia đình Duyên cũng xin lỗi gia đình M. và xin chịu mọi chi phí điều trị. Hội đồng nhà trường họp, quyết định khiển trách Trần Thị Mỹ Duyên trước toàn trường.

Ngoài ra, phê bình Hiệu trưởng Trần Thị Kim Hoàng, Hiệu phó Lê Nguyên Khôi, Tổng phụ trách đội Phạm Nguyễn Trí Nhân, các giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Vạn Lý, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thành Sơn và bảo vệ trường Nguyễn Văn Là.

Chiều 30/3, thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du (Ngã Bảy, Hậu Giang) cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định buộc thôi học 1 tuần đối với em Huỳnh Thị Yến Nhi (người quay clip đánh nhau) và em Lý Thanh Thơ đứng xem nhưng không can ngăn.

Còn 3 học sinh khác bị cảnh cáo toàn trường. Riêng em Trần Thị Bảo Hân lớp 9A5 tham gia đánh nhau, nhà trường đã buộc thôi học 1 tuần vào ngày 29/3.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.