'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ trộm ở TPHCM bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản tại các cửa hàng ở TPHCM vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa bị Cảnh sát hình sự bắt giữ.
'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ trộm ở TPHCM bị bắt ảnh 1

Trần Thị Lượm tại cơ quan Công an.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ Trần Thị Lượm (55 tuổi, ngụ quận10, TPHCM) để điều tra về hành vi 'trộm cắp tài sản'. Lượm là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện thuộc TPHCM.

Theo điều tra, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (tháng 5-6/2021), Lượm thường xuyên sử dụng các loại phương tiện khác nhau để đến các cửa hàng trên địa bàn quận 1, 3, 10, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp… để trộm cắp tài sản.

Nhiều nạn nhân trích xuất hình ảnh camera an ninh đăng lên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Vào cuộc điều tra, đến giữa tháng 7/2021, PC02 xác định được nghi can gây án là Trần Thị Lượm nhưng thời điểm này nghi can mắc COVID-19 nên Công an không thể tiếp xúc để điều tra.

Đầu năm 2022, khi Lượm tái hoạt động trở lại. Đến ngày 16/3, Công an tiến hành bắt giữ Lượm. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 đến 6 vụ trộm ở nhiều quận khác nhau. Theo trình báo của các nạn nhân thì trên 20 cửa hàng tại TPHCM đã bị trộm cắp theo phương thức kể trên.

PC02 cũng đã tạm giữ một người tên B. để mở rộng điều tra vì người này thường xuyên chở Lượm trong nhiều clip mà các cửa hàng bị trộm ghi lại được.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.