Nữ cung thủ Ánh Nguyệt nói gì sau khi ‘mở hàng’ Olympic cho Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Ánh Nguyệt xếp hạng 49 chạm trán cung thủ Nhật Bản ở vòng loại trực tiếp. Ảnh: Thu Sâm (từ Tokyo).
Ánh Nguyệt xếp hạng 49 chạm trán cung thủ Nhật Bản ở vòng loại trực tiếp. Ảnh: Thu Sâm (từ Tokyo).
TPO - Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cô cũng như Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt VĐV lĩnh ấn tiên phong cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ở Olympic Tokyo 2020 khi thi đấu vòng loại ở nội dung cung 1 dây nữ sáng nay. Tổng cộng có 64 cung thủ sẽ tranh tài, mỗi người bắn 72 mũi tên để tính điểm xếp hạng phân nhánh - xếp cặp cho các vòng đấu loại trực tiếp tổ chức vào 27/7 tới.

Theo kết quả được ban tổ chức công bố, Đỗ Thị Ánh Nguyệt được 628 điểm, đứng thứ 49/64 VĐV tranh tài. Cung thủ quê Hưng Yên 18 lần bắn trúng hồng tâm, nhưng lại để hụt điểm đáng tiếc với những phát bắn 6 hay 7 điểm.

"Ngày bắn đầu tiên để xếp hạng bắn đấu loại cá nhân và đôi nam nữ, Dù kết quả không được như mong đợi nhưng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ em vào ngày mai và ngày 28/7 tới nhé ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ em ạ", Ánh Nguyệt chia sẻ trên trang cá nhân.

Với hạng 49/64 ở vòng loại, Ánh Nguyệt vào chạm trán với cung thủ chủ nhà Nhật Bản Hayakawa Ren, người xếp hạng 16 với 653 điểm, ở vòng đấu loại trực tiếp.

Nữ cung thủ Ánh Nguyệt nói gì sau khi ‘mở hàng’ Olympic cho Việt Nam? ảnh 1
Kết qủa thi đấu cúa Ánh Nguyệt

Đỗ Thị Ánh Nguyệt sinh ngày 15/1/2001, là thành viên nhỏ tuổi nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự kỳ Olympic Tokyo 2020. Bắt đầu sự nghiệp VĐV với môn bóng rổ năm 2016, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã quyết định rẽ ngang sang con đường cung thủ một năm sau đó, nhờ tố chất tiềm năng.

Khoảng thời gian không dài nhưng cũng chứng minh sự lựa chọn là đúng đắn khi Ánh Nguyệt thu hái được rất nhiều thành công sau đó.

Tháng 11/2019, cô giành HCĐ giải vô địch Bắn cung châu Á, qua đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Tại SEA Games 30 vào cuối năm này, cô giành HCV đồng đội cung 1 dây nữ.

Đây là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam tranh tài tại một kỳ Olympic. Ngoài Ánh Nguyệt, bắn cung còn có Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu tại cung 1 dây nam vào 11h cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.